Thứ Hai, 11/12/2017 | 09:37

Dựa trên thói quen, lối sống, tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng lão hóa của dân số thế giới hiện nay….các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, số người mắc chứng mất trí trên thế giới sẽ tăng gấp 3 lần, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội nói chung.

Ngày 7/12, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần quan tâm và tìm ra giải pháp nhằm đảm bảo cho những người mắc chứng bệnh mất trí được quan tâm chăm sóc theo yêu cầu.  Cũng theo WHO, đến năm 2050, chứng bệnh mất trí gây ảnh hưởng đến khoảng 152 triệu người trên toàn thế giới, trong đó Alzheimer hay còn gọi là bệnh mất trí nhớ là chứng bệnh mất trí phổ biến nhất, chiếm từ 60 – 70% các ca bệnh.

Theo thống kê, chi phí điều trị hàng năm đối với các bệnh về mất trí đã lên tới 818 tỷ USD, tương đương hơn 1% GDP toàn cầu. Như vậy, ước tính con số này sẽ tăng lên gần 2.000 tỷ USD vào năm 2030 gây cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển của nền kinh tế, xã hội cũng như dẫn đến quá tải đối với hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết mỗi năm trên thế giới có gần 10 triệu người bị chẩn đoán mắc các bệnh mất trí và 6 triệu người trong số đó ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Từ các con số đáng lo ngại trên, WHO hối thúc cộng đồng quốc tế nhanh chóng thúc đẩy các nghiên cứu về chứng bệnh này để tìm ra phương pháp chữa bệnh cũng như nguyên nhân gây bệnh để có thể ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ.

Được biết cùng ngày 7/12, WHO đã đưa vào hoạt động Hệ thống giám sát chứng mất trí toàn cầu đầu tiên nhằm thu thập thông tin dữ liệu về người bệnh, chính sách hiện tại của các nước trong việc chẩn đoán, chăm sóc và chữa trị những người bị bệnh mất trí.

Theo vtv.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook