Thứ Hai, 05/03/2018 | 14:34

Nếu ai đã từng mang kính, phụ thuộc hoàn toàn vào kính thì mới thấu hiểu cảm giác thiệt thòi so với người bình thường cũng như những vấn đề phiền phức do đeo kính gây ra. Với phương pháp đột phá, sử dụng dung dịch nhỏ mắt lấy lại thị lực thay vì phải sử dụng kính như hiện nay, các nhà khoa học đã thực sự mang lại niềm vui lớn cho “cộng đồng” người sử dụng kính.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm y tế Shaare Zedek và Đại học Bar-Ilan của Israel đã phát triển ra một loại dung dịch có thể nhỏ vào mắt con người để cải thiện thị giác.

Theo thời gian, dung dịch này tự thấm hoặc bám vào giác mạc, hoạt động tựa như một loại kính áp tròng siêu mỏng kích cỡ nano đẩy lùi tình trạng cận thị, loãn thị. Các nhà khoa học cho biết, dung dịch này đã thử nghiệm trên mắt heo và cho kết quả tốt.

Bác sĩ David Smadja – người phát ngôn của Shaare Zedek chia sẻ công trình kéo dài 2 năm và đã phát triển ra một loại dung dịch nano. Theo đó, bệnh nhân dùng ứng dụng điện thoại di động, đo lường khúc xạ mắt tại nhà, tạo ra một mô hình laser và “dán laser giác mạc” vào lớp mô hình quang học trên mắt họ.

Từ những kết quả đáng mừng trên, bác sĩ David Smadja nhấn mạnh, nếu thành công khi áp dụng cho người thì dự kiến cuối năm 2018 đột phá trong nhãn khoa  sẽ khiến những cặp kính cận, kính viễn trở thành dĩ vãng.

Đây thực sự là tin vui đối với “cộng đồng” người mang kính bởi họ sẽ được giảm đi những phiền hà, bất tiện do mang kính gây ra.

 

Theo Tuoitre.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook