Thứ Tư, 08/02/2017 | 17:07

Có một số sinh vật dưới đại dương bao la thực sự làm con người trên mặt đất chúng ta khiếp sợ. Ngoài cá mập, sứa hay cá đuối, còn có hàng triệu sinh vật nguy hiểm ẩn mình dưới đáy biển bạn có thể chưa từng nghe tới.

Sâu Bobbit là một ví dụ. Nó có thể phát triển chiều dài gần gấp đôi chiều cao của một người. Và nó trở thành cơn ác mộng thực sự đối với loài cá hơn bất kì một chiếc cần câu nào.

Đòn tấn công của sâu Bobbit bén nhạy, nhưng phần cơ thể giấu dưới đáy đại dương còn kinh hoàng hơn

Sâu Bobbit sử dụng năm cái râu của mình để dò tìm con mồi đến gần. Nó ẩn mình dưới lớp cát, sau đó chồm lên bất ngờ và bắt mồi, thường là các loài cá. Nó cắn xé con mồi thành đôi. Loài này được xem là động vật ăn tạp.

Đòn tấn công của sâu Bobbit bén nhạy, nhưng phần cơ thể giấu dưới đáy đại dương còn kinh hoàng hơn

Đòn tấn công của sâu Bobbit bén nhạy, nhưng phần cơ thể giấu dưới đáy đại dương còn kinh hoàng hơn

Sâu Bobbit chỉ để lại một phần cơ thể thò ra trên bề mặt để bắt mồi và giấu phần cơ thể dài còn lại của nó vào đáy dại dương được bao phủ bởi sỏi, bùn hoặc san hô.

Đòn tấn công của sâu Bobbit bén nhạy, nhưng phần cơ thể giấu dưới đáy đại dương còn kinh hoàng hơn

Nó có thể phát triển đến chiều dài 3m.

Dưới đây là hình ảnh một con sâu Bobbit dài 3 m (10 feet) và nặng 0,45 kg (1 pound) được các nhà nghiên cứu Nhật Bản tìm thấy vào năm 2009.

Đòn tấn công của sâu Bobbit bén nhạy, nhưng phần cơ thể giấu dưới đáy đại dương còn kinh hoàng hơn

Hãy cùng xem video sâu Bobbit tấn công con mồi.

Hướng Dương

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook