Thứ Năm, 25/08/2016 | 10:30

Sinh non ở tuần thai thứ 26 và nặng chưa đầy một kg mỗi bé, cặp song sinh Trung Quốc được các bác sĩ đặt biệt danh “anh em lòng bàn tay”.

Theo CEN, Chen 31 tuổi vào Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Chiết Giang (Trung Quốc) do xuất huyết trước sinh. Các bác sĩ nghi ngờ cô đã sảy thai hoặc bong nhau thai. Chen mang thai đôi, mới ở tuần thứ 26 của thai kỳ.

Quyết tâm giữ con, Chen van nài các bác sĩ tìm mọi cách cứu hai em bé. Cuối cùng, 11 giờ sau khi sản phụ nhập viện, cặp sinh đôi chào đời với cân nặng 0, 93 kg và 0,75 kg. Các bé phải quấn màng bọc thực phẩm quanh người để duy trì độ ẩm cho cơ thể còn chưa phát triển hết.

Đôi song sinh bé bằng lòng bàn tay

Một trong hai bé song sinh. Ảnh: CEN.

Hiện cặp song sinh nằm trong lồng kính và được đặt ống thở. Các bác sĩ kỳ vọng hai bé sẽ sống sót và phát triển bình thường.

Minh Nhật

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook