Thứ Tư, 19/04/2017 | 22:30

Gần 2 năm sau khi mổ não lấy khối huyết tai biến mạch máu sáng nay (18/4), Nguyễn Hoàng được gia đình đưa từ Long An lên TP HCM do một chân gần như hóa đá. 

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM, chân của nam diễn viên cứng như đá, không thể duỗi thẳng, ngay cả ngồi xe lăn cũng khó khăn. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khớp háng và khớp gối bị vôi hóa thành những khối lớn.

Diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện do chân bị hóa thạch.

Tình trạng vôi hóa này nghiêm trọng, khó chữa trị. Một phần vì vôi quá nhiều, một phần vì chân bị liệt do di chứng tai biến, có mổ cũng không thể cải thiện chức năng mà chủ yếu chỉ làm anh có thể co duỗi chân dễ hơn. Bác sĩ nói nếu điều trị sau này cũng có thể bị vôi hóa trở lại. Họ khuyên nên đưa anh về nhà để tìm phương pháp trị liệu khác”, anh Nam – em trai của diễn viên – chia sẻ.

Chị của nam diễn viên cũng cho biết, tình trạng cứng khớp háng đã xuất hiện từ 9 tháng trước, sau đó bớt dần do được tập vật lý trị liệu, tuy nhiên mấy tháng gần đây khối vôi lại to và cứng hơn. “Gia đình từng đưa Hoàng đến một bệnh viện y học dân tộc để chữa nhưng không thành”, người chị nói..

Gần 2 năm trước, diễn viên Nguyễn Hoàng bị tai biến mạch máu não, dù được chữa trị nhưng anh rất tiều tụy, và bị liệt nửa người. Sau đó, Nguyễn Hoàng còn phải nhập lại viện để lắp lại hộp sọ. Rất may, ca mổ đó của anh thành công. Tuy nhiên giờ đây sức khỏe của anh vô cùng yếu khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Hiện tại, mỗi tháng gia đình Nguyễn Hoàng phải chi gần 30 triệu đồng để chăm sóc và thuốc thang cho anh. Người thân của anh hy vọng thông qua báo chí có thể nhận được phản hồi từ những người biết phương pháp điều trị căn bệnh

Vũ Thành (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook