Thứ Tư, 01/02/2017 | 11:36

Những cánh đồng cỏ thường không có hồ hoặc đầm nước nhưng tại sao vẫn có cò, sếu, diệc và những loài chim bắt cá khác đến, ở đấy không có cá mà?

Là vì ở đấy có những con động vật khác nằm trong thực đơn của chúng. Ếch, chuột đồng, chuột nang, các loài côn trùng,.. đều là một phần trong đám mồi của lũ chim.

Đoạn phim dưới đây cho chúng ta thấy một con Diệc Xanh Lớn săn được 4 Chú Chuột Nang liên tiếp, nhưng nó chỉ ăn hai con.

Trong tự nhiên, chim Diệc có thể bị ngộp thở đến chết nếu chúng cố gắng nuốt những con động vật lớn. Tuy nhiên với một ít nước từ vũng nước trên cánh đồng, con Diệc đã nuốt trôi được hai con mồi lớn.

Hãy xem video bên dưới:

Theo ntd.tv

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook