Thứ Sáu, 19/05/2017 | 23:16

Theo sự thay đổi của triều đại, không ít văn hóa cổ xưa đã bị chôn vùi dưới lòng đất, chỉ ó các nhà khảo cổ học đi thám hiểm và cố gắng không ngừng mới có thể khiến những văn vật cổ xưa được tái hiện lại, tạo thêm một mục ghi chép trong lịch sử. Hiện nay, nhóm khảo cổ đến từ Ai Cập và nước Đức hợp tác với nhau, phát hiện một pho tượng cao 8 mét tại khu ổ chuột Cario, theo tiết lộ của nhân viên nghiên cứu tham dự trong tìm kiếm này: “Pho tượng hình người khổng lồ này rất có thể là Pharaoh Ramses đệ nhị được vạn dân tôn kính của Ai Cập cổ đại từ 3000 năm trước.”

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Phát hiện này được xem là vô cùng to lớn, bởi vì ở gần khu di tích đền thờ Pharaoh Ramses đệ nhị chính là thành phố Heliopolis của Ai Cập cổ đại, ngày nay là một khu ổ chuột ở miền Đông của Cario.

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Ramses đệ nhị là người thống trị có quyền lực nhất và nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại, ông nhiều lần lãnh đạo khảo sát quân sự, mở rộng đế quốc Ai Cập, từ miền Đông Syria kéo dài đến miền Nam Nubia, ông là người thống trị đời thứ ba trong vương triều thứ 19 của Ai Cập, thời gian từ năm 279 trước Công Nguyên đến năm 1213 trước Công Nguyên.

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Theo truyền thông đưa tin, nhóm khảo cổ đầu tiên phát hiện ra phần ngực và cằm của pho tượng, sau khi đào lên lại phát hiện bộ phận đỉnh đầu, tai phải và mắt phải của pho tượng. Ngoài ra, tại di tích này, các chuyên gia khảo cổ cũng phát hiện ra một pho tượng đá vôi nửa thân trên cao 80 mét, bước đầu giới khảo cổ phán đoán rằng pho tượng này chính là tượng cháu trai của Ramses đệ nhị, Pharaoh Seti đệ nhị.

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Những phát hiện đáng kinh ngạc này cũng làm người dân địa phương tụ tập lại xem và thích thú chụp ảnh với các văn vật cổ.

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Nhà khảo cổ học cho biết: “Đền thờ Mặt Trời tại Heliopolis là do Ramses đệ nhị xây dựng, được xem là đền thờ lớn nhất toàn Ai Cập, còn lớn gấp hai lần đền thờ Karnak, nhưng đáng tiếc là nó đã bị hủy hoại trong thời kỳ Hy Lạp và La Mã.”

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Ngày nay nhờ có những văn vật cổ đại tìm thấy trong lòng đất mà người hiện đại có thể hiểu thêm về văn hóa lịch sử cổ xưa. Vì vậy các nhà khảo cổ học đang dự tính khai quật những pho tượng bị hư hại để tiến hành sửa chữa, khôi phục chúng hoàn hảo như lúc đầu rồi đem trưng bày trong Viện bảo tàng Ai Cập sẽ khai mạc vào năm 2018.

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Di tích của Pharaoh quyền uy một thời không ngờ được phát hiện ở khu ổ chuột, lịch sử nhân loại có thể phải viết lại

Tượng Ramses đệ nhị được lấy ra khỏi lòng đất

Trên thực tế, phát hiện trọng đại này không chỉ có thể làm thay đổi lịch sử, giúp chúng ta có thể có nhiều hiểu biết hơn về cuộc sống của các Pharaoh cổ đại mà hy vọng nó còn có thể chấn hưng sự nghiệp vinh quang của Ai Cập đang bị suy thoái dần. Sau khi lật đổ cựu tổng thống Muhammad Hosni Mubarak từ năm 2011, đất nước này vì lý do biến động chính trị và tấn công khủng bố dẫn đến lượng khách du lịch bị giảm dần.

Thật không ngờ là dưới lòng đất khu ổ chuột lại đào đươc di tích của văn hóa cổ đại làm chấn động nhân loại. Hy vọng các chuyên gia khảo cổ có thể nghiên cứu, phát hiện ra nhiều điều hơn nữa về khám phá này để người hiện đại chúng ta được biết nhiều hơn về thời đại huy hoàng năm xưa.

Châu Yến Lâm

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook