Thứ Tư, 22/02/2017 | 15:51

Naica ở Mexico là một hang pha lê ngầm trong lòng đất có kích thước lớn nhất thế giới, nơi đây nhiệt độ nóng tới 50 độ C trong khi độ ẩm lên tới 90%, nó được ví như “địa ngục chốn thần tiên”. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện có các vi sinh vật nằm trong các thanh pha lê này, thậm chí trong đó còn hằn lên dấu vết di chuyển của các sinh vật nhỏ bé kia, điều này có nghĩa các sinh vật ở đây đã sống qua hơn 50.000 năm.

Ngày 17 tháng 2, Nhà sinh vật học Penelope Boston của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố phát hiện quan trọng này tại cơ quan xúc tiến khoa học Mỹ.

Đi sâu xuống hang động pha lê, các nhà khoa học phát hiện sự thật chưa từng thấy

Được biết, hang pha lê ở Naica đi ngoằn nghèo trong lòng đất hàng km, nơi đây cách mặt đất 800m, nhiệt độ luôn duy trì trên dưới 50 độ C, độ ẩm trên 90%, đến những nhà khoa học khi vào làm việc cũng không thể ở được lâu, dù mặc trang phục bảo hộ cũng chỉ ở được không quá 20 phút, điều này cho thấy điều kiện sống tại đây vô cùng khắc nghiệt.

Đi sâu xuống hang động pha lê, các nhà khoa học phát hiện sự thật chưa từng thấy

Đi sâu xuống hang động pha lê, các nhà khoa học phát hiện sự thật chưa từng thấy

Thế nhưng, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện trong những tảng pha lê này có một số sinh vật đang sống, nếu đó là thật các loài sinh vật này đã phải sống ít nhất 1 vạn năm, thậm chí có thể sống đến 5 vạn năm. Số lượng loài vi sinh vật hữu cơ này có đến 40 loài, trong đó bao gồm cả các vi khuẩn thường và vi khuẩn gây bệnh, so với những loài vi sinh vật đã được biết đến, gen của các loài vi sinh vật này có đến hơn 10% là mới. Đây quả là một phát minh vĩ đại của ngành sinh vật học hàng không vũ trụ.

Đi sâu xuống hang động pha lê, các nhà khoa học phát hiện sự thật chưa từng thấy

Theo tiến sĩ Boston, rất có thể các loài vi sinh vật này đã tồn tại nhờ quá trình phân giải các khoáng chất trong pha lê như sắt, magie để làm năng lượng sống của mình, đồng thời trong các sinh vật này phải có một sức sống vô cùng mãnh liệt để chúng duy trì được sự sống trong điều kiện khắc nghiệt đó. Các nhà khoa học đã gọi chúng là “sinh vật phi thường”. Hiện nay công việc kiểm tra, lấy mẫu vẫn đang được tiến hành, mong rằng không lâu nữa chúng ta sẽ biết thêm nhiều kiến thức tuyệt vời mới.

Đi sâu xuống hang động pha lê, các nhà khoa học phát hiện sự thật chưa từng thấy

Thật không ngờ trong đá pha lê vẫn có các cơ thể sống nhỏ bé tồn tại, vũ trụ thật kỳ diệu!

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook