Thứ Tư, 26/04/2017 | 13:30

Trong thế giới kiếm hiệp của tác giả Kim Dung, không ít nam chính hào hoa, phong nhã và đầy nghĩ khí khiến các cô nương nghiêng ngả.

1. Dương Quá

Dương Quá là nam chính trong bộ tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, sở hữu khí khái bất phàm, cặp mắt sáng ngời, tính tình thì thông minh, cổ quái, có nhiều mưu mẹo. Ngoài mối tình khắc cốt ghi tâm với Tiểu Long Nữ, Dương Quá còn cuốn hút được nhiều cô nương khác nhờ dung mạo lại tuấn tú, phong thái rất đặc biệt.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Ngoài Tiểu Long Nữ có vẻ đẹp thoát tục, những người có tình cảm với Dương Quá trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Lục Vô Song, thiên kim tiểu thư của Lục gia trang được miêu tả là “mỹ nữ áo trắng chất chứa nhiều hận thù”. Trình Anh, biểu tỉ của Lục Vô Song thì “đẹp trong veo như ngọc bích, thanh trúc và cúc hoa” (hoa cúc là 1 trong 4 loài hoa tượng trưng cho người quân tử).

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Ngoài ra còn có Công Tôn Lục Ngạn, con gái của Tuyệt Tình cốc chủ Công Tôn Chỉ và Cừu Thiên Xích. Vì cứu Dương Quá giải độc tình hoa, nàng không ngần ngại phản lại cha mình. Về sau nàng tự vẫn trước tấn bi kịch của gia đình.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Dương Quá được cả hai con gái của Quách Tĩnh là Quách Phù và Quách Tương đem lòng yêu mến. Quách Phù từ nhỏ cùng Dương Quá lớn lên ở Đảo Đào Hoa, là thanh mai trúc mã. Nhưng tính tình Quách Phù ngang ngược, vì yêu thành hận, trong lúc nóng giận đã chặt đứt cánh tay trái của Dương Quá.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Quách Tương là con gái thứ 2 của Quách Tĩnh. Cảm mến trước tấm lòng chung thủy và khí thế hùng dũng của Dương Quá nên nàng thầm yêu. Khác với người chị của mình, tình yêu của nàng có phần đáng quý hơn. Nàng biết Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ sâu đậm, tuy buồn nhưng nàng không tranh giành mà chủ động rút lui và thật tâm chúc phúc cho chàng với Tiểu Long Nữ. Quách Tương cũng là người sáng lập ra phái Nga My sau này.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

2. Vi Tiểu Bảo

Vi Tiểu Bảo là nam chính trong tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung mang tên Lộc Đỉnh Ký. Đây là nhân vật khá thú vị trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, khôn ngoan, xảo quyệt hơn người. Hắn gian, nhưng không ác; hắn giảo hoạt, nhưng đủ nghĩa khí; hắn tham tài, nhưng không tiếc của; hắn có ơn tất trả, nhưng thường làm ơn không mong báo đáp. Tuy vô lại, xuất thân từ phường chợ búa nhưng Vi Tiểu Bảo rất trọng nghĩa khí. Và khoản tán gái của Vi Tiểu Bảo cũng đủ làm cho không ít đấng mày râu phải thực lòng ngưỡng mộ.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Chỉ cần gặp mặt được người đẹp, Vi Tiểu Bảo nhất định không bỏ qua. Cho dù đó có là công chúa như Kiến Ninh hay người hầu như Song Nhi, cho dù là ngây thơ thuần khiết như Mộc Kiến Bình hay phức tạp khó hiểu như Phương Di.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Vi Tiểu Bảo có 7 bà vợ xinh đẹp nức tiếng là Mộc Kiếm Bình, Phương Nhi, Song Nhi, Tô Thuyên, Kiến Ninh công chúa, Tăng Nhu và A Kha. Tất cả đều khá yên phận và yêu thương anh chàng hết mực.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

3. Đoàn Dự

Đoàn Dự là 1 trong 3 nhân vật nam chính trong truyện Thiên long bát bộ của Kim Dung, là con của nguyên thái tử Đại Lý Đoàn Diên Khánh và trấn nam vương phi Đao Bạch Phượng. Chàng là vương tử nước Đại Lý, dáng vẻ thư sinh, tính hay si, sùng đạo Phật, ghét bạo lực, thẳng thắn, đa cảm nhiều khi hơi gàn.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Không chịu học võ nhưng nhờ cơ duyên may mắn nên học được Bắc minh thần công, Lục mạch thần kiếm và Lăng ba vi bộ. Trên đường đi du ngoạn giang hồ chàng đã kết nghĩa huynh đệ lần lượt với Tiêu Phong và Hư Trúc.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Đoàn Dự có 3 người vợ gồm Vương Ngữ Yên, Chung Linh và Mộc Uyển Thanh. Cả 3 đều là tuyệt sắc giai nhân, trong đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là Vương Ngữ Yên. Ngoài ra, sau khi lên làm vua, Đoàn Dự còn được Hư Trúc tặng thêm 4 mĩ nữ mang tên Đào Mai Cúc Trúc.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

4. Trương Vô Kỵ

Trương Vô Kỵ là con trai của trưởng môn Võ Đang Trương Thúy Sơn. Cuộc đời của Trương Vô Kỵ trải qua nhiều trăm đắng ngàn cay, từ nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của cả cha và mẹ, sau đó lại bị trúng thần chưởng đến chết đi sống lại. Dù được Trương Tam Phong tìm mọi cách cứu chữa nhưng không thể nào giải hết được chất độc trong người.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Sau này, Trương Vô Kỵ được suy tôn lên làm giáo chủ Minh giáo. Anh gặp được 4 người con gái cùng dành tình yêu sâu đậm cho mình là Ân Ly (Thù Nhi), Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Chu Chỉ Nhược là chưởng môn nhân xinh đẹp của phái Nga Mi, cô có mối tình đẹp với Vô Kỵ, nhưng mối tình đó đầy sự ghen tuông và hiểm độc. Chu Chỉ Nhược rất yêu Vô Kỵ nhưng rất ghen tuông với bất kỳ người con gái nào đến với Vô Kỵ, đặc biệt là Triệu Mẫn – kẻ thù của cô. Vì sự ghen tuông ấy mà Chu Chỉ Nhược biến thành một nữ ác nhân tà đạo, hậu quả là phải mất hết võ công Cửu âm chân kinh và cả tình cảm của Vô Kỵ.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Một trong những bước ngoặt của cuộc đời Trương Vô Kỵ là gặp Triệu Mẫn, quận chúa của Nhữ Dương Vương. Tuy là oan gia, ở 2 thế đối nghịch nhau nhưng tình yêu của họ ngày càng sâu đậm dù trải qua bao nhiêu khó khăn sóng gió. Triệu Mẫn là người xinh đẹp, thông minh và sâu sắc nhưng cũng rất si tình. Cuối cùng Trương Vô Kỵ cũng hiểu ra được Triệu Mẫn là người mình yêu thực sự và đã cùng với Triệu Mẫn sống trọn đời.

Đâu là 4 mỹ nam đào hoa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung?

Video: Lưỡi Dao Rỉ Máu – Bộ phim vạch trần nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc

Theo tiin.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook