Thứ Tư, 05/04/2017 | 11:26

Mới đây, một video do 2 giáo viên người Nhật – Yutaka Tahara và Katsuya Obara cùng một nhóm học sinh của mình đã thử nghiệm đập trứng cho vào một cái cốc và để trong tủ ủ, sau 21 ngày quả trứng đã biến thành… gà con. 

Thông thường, ai cũng biết rằng trứng nở ra gà con nó đã là một điều quá là bình thường rồi. Tuy nhiên, nếu như không có vỏ trứng, thì liệu quá trình nở ra gà con có thành công? Tất nhiên quả trứng sẽ phải được thụ tinh trước đó. Cùng xem quá trình dưới đây để biết rõ thực hư thế nào.

▼ Đầu tiên, họ đập trứng gà và bỏ vào một “vỏ trứng nhân tạo”. Được làm từ 1 cái cốc vào túi nylon.

Đập vỡ quả trứng gà vào túi nylon và điều kỳ diệu xảy ra sau 21 ngày

▼ Sau đó bỏ vào lò ấp trứng.

Đập vỡ quả trứng gà vào túi nylon và điều kỳ diệu xảy ra sau 21 ngày

▼ Sau khoảng 5 – 7 ngày ấp, phôi bắt đầu hiện lên rõ nét, dần phát triển thành mạch máu bao quanh bào thai.

 Đập vỡ quả trứng gà vào túi nylon và điều kỳ diệu xảy ra sau 21 ngày

▼ Gà bắt đầu xuất hiện mắt và bắt đầu cử động ở ngày thứ 13.

Đập vỡ quả trứng gà vào túi nylon và điều kỳ diệu xảy ra sau 21 ngày

▼ Đến ngày thứ 16, lông đã bao phủ toàn bộ phôi thai. 5 ngày tiếp sau đó, gà con lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài.

Đập vỡ quả trứng gà vào túi nylon và điều kỳ diệu xảy ra sau 21 ngày

▼ Và cuối cùng, kết quả chính là chú gà con dễ thương chạy loăng quăng đây.

 Đập vỡ quả trứng gà vào túi nylon và điều kỳ diệu xảy ra sau 21 ngày

Tổng cộng, một quả trứng thông thường mất khoảng 21 ngày để ấp nở trọn vẹn. Và phương pháp ấp không vỏ này cũng vậy.

Video: 

Tuyết Như (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook