Thứ Bảy, 17/06/2017 | 11:09

Người đàn ông có bản lĩnh sẽ biết yêu thương vợ con; người đàn ông không có bản lĩnh thì chỉ biết yêu thương chính bản thân mình.

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Người đàn ông có bản lĩnh sẽ tránh tranh cãi với vợ vì họ luôn quan niệm: Đàn ông không tranh giành với phụ nữ. Khi gây ra lỗi lầm với người thân, họ sẽ điềm tĩnh suy xét và nhận lỗi vì họ biết rằng làm tổn thương những người thân yêu chỉ chứng tỏ sự bất lực của mình. Hơn nữa, trong nhà mâu thuẫn lục đục cũng là điều họ không muốn xảy ra, vì vậy họ chọn cách tìm hiểu và cảm thông với người phụ nữ!

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Ngược lại, những gã đàn ông thiếu bản lĩnh lại thích tỏ ra kẻ cả, họ không những dễ nóng giận, phật ý trước người ngoài mà ngay cả với người phụ nữ của mình cũng không ngừng xét nét, phàn nàn, sẵn sàng hơn thua với họ cho dù chỉ là chuyện cỏn con không đáng tức giận.

Kiểu người này gặp khi bị người khác khiển trách hay bị chỉ ra khuyết điểm thì bản thân họ luôn cho rằng mình đúng, người khác sai. Việc gì cũng phải làm theo ý mình, theo cách của mình. Cứ như vậy, họ khiến cho những mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn và bản thân họ cũng là người phải chịu đựng hậu quả.

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Người đàn ông có bản lĩnh là người có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bởi họ biết thế nào là yêu thương, thế nào là bao dung và tôn trọng vợ con. Trong đầu họ không ngừng suy nghĩ làm thế nào để vợ con được hạnh phúc hơn nữa. Họ hiểu đạo lý “gia hòa vạn sự hưng”, nên luôn biết trân trọng, quan tâm tới những người phụ nữ trong gia đình. Dù trong hoàn cảnh nào, người đàn ông có bản lĩnh cũng luôn nắm chặt tay người phụ nữ của mình, đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy.

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Nhưng với người đàn ông không có bản lĩnh luôn thường trực suy nghĩ: mình là đúng nhất, nên họ không nhìn thấy, không quan tâm đến những người xung quanh.

Bởi vì họ không có thực tài, ở ngoài xã hội không dễ làm nên đại sự, lại thường bị người ta chê bai, xem thường, cho nên họ đem mọi buồn bực, thua thiệt do môi trường bên ngoài gây ra đè nén lại, về nhà trút hết vào vợ, đặc biệt họ luôn tỏ thái độ mình là chủ gia đình nên rất xem thường sự vất vả, tảo tần của vợ. Câu cửa miệng mà đàn ông thiếu bản lĩnh hay dành cho vợ chỉ toàn là “Cô thì cực khổ gì, chỉ ở nhà ngồi mát chăm con”, “Có chút chuyện nhà cũng làm không xong” v.v…

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Người đàn ông có bản lĩnh không bao giờ nặng lời với vợ, dù giữa hai người có bất đồng quan điểm thì họ cũng sẽ cùng nhau thảo luận thay vì chỉ trích lẫn nhau. Không chỉ ăn nói dịu dàng, họ cũng luôn nghĩ cho người thân, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cố gắng mang đến tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc cho vợ.

Ngược lại, người đàn ông không có bản lĩnh sẽ chỉ biết đứng trước mặt vợ mà lớn tiếng ra lệnh, quát tháo. Trong mắt họ, phụ nữ phải là kẻ thấp cổ bé họng trong gia đình. Đó đúng là một suy nghĩ quá sai lầm!

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Người đàn ông có bản lĩnh sẽ không nghi ngờ vợ mình ngoại tình mà luôn tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân. Hơn nữa họ cũng chắc chắn mình đủ quan tâm và thương yêu đến vợ để cô ấy cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống gia đình. Vợ chồng vì thế ngày càng có niềm tin, tôn trọng lẫn nhau, bao dung và hòa hợp.

Người đàn ông không có bản lĩnh luôn lo lắng vợ mình có bí mật bên ngoài, lúc nào họ cũng ngờ vực, đố kị những việc có khi chẳng bao giờ xảy ra. Họ không hiểu được rằng muốn nắm giữ trái tim người phụ nữ, trước hết họ phải nới rộng trái tim mình và phải tự thay đổi bản thân mình.

Đàn ông có bản lĩnh hô phong hoán vũ ngoài xã hội, đàn ông thiếu bản lĩnh làm mưa làm gió trong gia đình

Nếu bạn là một người đàn ông có bản lĩnh, vậy thì xin chúc mừng vì bạn sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nếu không thể là một người đàn ông có bản lĩnh, ít nhất hãy làm một người đàn ông tốt, làm một điểm tựa đáng tin cậy cho người phụ nữ của chính bạn.

Video: Người chồng dành 10 tháng để lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm cho vợ

Quỳnh Chi (TH) 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook