Thứ Năm, 14/12/2017 | 18:00

“Vườn sao băng” (tên tiếng Trung: “Lưu tinh hoa viên”) là phim truyền hình Đài Loan phát sóng năm 2001, được chuyển thể từ bộ manga “Con nhà giàu” của tác giả Yoko Kamio, Nhật Bản.

Phim kể về Sam Thái – cô gái nhà nghèo xinh đẹp, nghĩa khí. Cha mẹ Sam Thái cố gắng dành dụm tiền cho cô vào học trong một ngôi trường danh giá. Ngay ngày đầu tiên đến trường, Sam Thái đã đụng độ với các nam sinh của nhóm F4. Từ đây, cô trở thành kẻ thù “không đội trời chung” với bốn anh chàng này. Phim đưa tên tuổi của Từ Hy Viên, Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm… phủ sóng toàn châu Á.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

* Từ Hy Viên vào vai cô gái nghèo mạnh mẽ

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Từ Hy Viên sinh năm 1976. Trong phim, cô thủ vai nữ chính Sam Thái. Thành công của “Vườn sao băng” giúp cô trở thành một trong những diễn viên thần tượng thế hệ đầu của Đài Loan

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Từ Hy Viên từng yêu bạn diễn Châu Du Dân ba năm, hai người chia tay hồi năm 2008. Năm 2010, người đẹp kết hôn với đại gia kém cô năm tuổi – Uông Tiểu Phi – sau 20 ngày quen biết. Nhiều ý kiến cho rằng cuộc hôn nhân này là sự trao đổi giữa tiền bạc và danh tiếng, tuy nhiên họ đã chứng minh điều ngược lại khi có cuộc hôn nhân rất bền vững.

Sau đám cưới, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật. Năm 2015, Từ Hy Viên quay lại làng giải trí vì gia đình chồng gặp khó khăn về kinh tế. Gần đây, cô thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Cô sinh con trai thứ 2 hồi tháng 5/2016. Con gái đầu lòng đến nay đã ba tuổi. Từ Hy Viên cho biết chồng cô rất yêu thương vợ con.

* Ngôn Thừa Húc hóa thân thành chàng công tử kiêu ngạo

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Ngôn Thừa Húc sinh năm 1977. Anh xuất thân là người mẫu. Trong phim, Ngôn Thừa Húc đóng vai Đạo Minh Tự, thủ lĩnh nhóm nam sinh nổi bật nhất trường. Ngôn Thừa Húc hoạt động trong nhóm F4 cùng Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên từ năm 2001 đến 2007.

Ngoài “Vườn sao băng”, anh từng đóng vai bác sĩ Su Yi Hwa trong phim “Bạch sắc cự tháp” (2006). Nam diễn viên tham gia “Hot Shot” (2008) và “Chỉ muốn dựa vào em” (2010). Năm 2014, tài tử gây ấn tượng trong phim “Lưu luyến không yêu”, đóng cặp cùng Đồng Lệ Á.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Ngôn Thừa Húc từng yêu siêu mẫu hàng đầu Đài Loan – Lâm Chí Linh. Cặp sao chia tay năm 2005. Họ được kỳ vọng tái hợp. Tuy nhiên gần đây, Chí Linh công khai hẹn hò với một doanh nhân Thượng Hải và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Ngôn Thừa Húc cũng từng vướng tin đồn hẹn hò “bông hồng lai” Nhật Bản Shoko. Tuy nhiên, nam diễn viên không lên tiếng về mối tình này. Đến nay, anh là thành viên duy nhất của F4 còn độc thân.

* Châu Du Dân đóng vai chàng trai si tình trong “Vườn sao băng”

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Châu Du Dân sinh năm 1981. Trong “Vườn sao băng”, anh vào vai Hoa Trạch Loại. Sau khi F4 tan rã hồi năm 2007, anh là thành viên hoạt động nghệ thuật đều đặn, ổn định nhất. Châu Du Dân từng góp mặt trong nhiều phim như “Cơn lốc tình yêu” (2003), “Chiến thần” (2004), “Black and White” (2009)… Phim mới nhất anh tham gia là tác phẩm điện ảnh “Đội chống tham nhũng 2”, đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Trương Trí Lâm.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Châu Du Dân đã trải qua nhiều mối tình. Anh từng yêu trợ lý Hứa Văn Yến, diễn viên Hứa Vỹ Luân, Từ Hy Viên… Cuối năm 2015, anh kết hôn với bạn diễn Dụ Hồng Uyên. Họ quen nhau khi đóng phim truyền hình “Anh hùng du côn” (2008). Tới năm 2012 họ mới công khai tình cảm. Vợ anh sinh con gái hồi tháng 8/2016.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978 ở Mỹ. Năm 2000, anh trở về Đài Loan và lọt vào mắt nhà sản xuất phim “Vườn sao băng”. Anh vào vai Mỹ Tác.

Sau bộ phim, anh hoạt động cùng các thành viên trong nhóm F4. Năm 2006, Ngô Kiến Hào kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Kangta, lập nên đôi song ca Kangta & Vanness. Họ tổ chức chuyến lưu diễn thành công ở châu Á.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Ngô Kiến Hào là người duy nhất hiện nay tham gia cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca hát. Anh từng đóng cặp với An Dĩ Hiên trong phim truyền hình “Trạm kế tiếp, hạnh phúc” (2009). Tác phẩm gần đây nhất của anh là “Ti Amo Chocolate” (2012), diễn cùng Tăng Chi Kiều. Năm 2015, Ngô Kiến Hào làm giám khảo show truyền hình tìm kiếm tài năng châu Á “Asia’s Got Talent”.

Tháng 11/2013, Ngô Kiến Hào kết hôn với bạn gái Arissa (Thạch Trinh Thiện) tại Mỹ.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Chu Hiếu Thiên sinh năm 1979. Trong phim, anh vào vai chàng công tử đa tình Tây Môn. Sau khi F4 tan rã, Chu Hiếu Thiên có sự nghiệp trầm lặng hơn các thành viên còn lại.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Anh từng tham gia “Sở Lưu Hương truyền kỳ” (2007). Sau đó, Chu Hiếu Thiên tăng cân không kiểm soát, bị các fan chê béo, xuống sắc. Tài tử cũng vướng tin đồn tình cảm với nhiều ngôi sao đình đám như Lý Băng Băng, Lâm Hy Lôi, Maggie Wu…

Tháng 9/2016, Chu Hiếu Thiên kết hôn với ca sĩ, diễn viên Hàn Văn Văn.

* Dương Thừa Lâm vào vai bạn thân Sam Thái

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984. Cô đóng vai Tiểu Ưu – bạn thân Sam Thái trong “Vườn sao băng”. Sau bộ phim, cô tiếp tục tham gia nhiều phim khác như “Chân tình”, “Khung trời thành phố”, “Hương vị mùa hè”, “Cực tốc truyền thuyết”… Năm 2005, vai diễn Tề Duyệt trong phim “Định mệnh” giúp cô vụt sáng trở thành ngôi sao thần tượng hàng đầu châu Á.

Dàn diễn viên ‘Vườn sao băng’ Đài Loan sau 16 năm ra sao? Người con cái đề huề, kẻ lẻ bóng cô đơn

Sự nghiệp ca hát của Thừa Lâm khá thành công. Cô từng phát hành ba album “My Intuition” (2005), “Meeting Love” (2006) và “Free Gate” (2007). Trong đó, “My Intuition” giành được hai đĩa bạch kim.

Với vẻ dễ thương, trẻ trung, Dương Thừa Lâm được nhiều chàng trai để ý. Cô từng hẹn hò “phi công trẻ” Vương Tử. Gần đây, người đẹp nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nam ca sĩ Lý Vinh Hạo. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn yêu đương.

Cùng xem lại những hình ảnh của bộ phim “Vườn Sao Băng” đình đám năm nào

Theo Vnexpress

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook