Chủ Nhật, 04/09/2016 | 19:00

Tamnhin.net. Sáng ngày 2/9/2016 chùa Hòa Thọ đại diện cho Ban tổ chức chương trình Nghệ thuật “Đóa sen ngời” phối hợp  Uỷ Ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng,  cùng Hội thiện nguyện lớp anh văn TP.HCM và DNTN Tiến Thanh tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các phường thuộc quận cẩm lệ  TP.Đà Nẵng với số tiền gần 300 triệu đồng.

Đà Nẵng: Xây 4 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn

Đại Đức Thích Hải Trí và chị Trinh đại diện cho DNTN Tiến Thanh tặng 50 triệu đồng cho hộ nghèo.

Được biết, đây là một trong những hoạt động thường xuyên của chùa Hòa Thọ trong chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn trong cuộc sống tại khu vực nói riêng cũng như cả nước nói chung nhằm giúp đỡ họ có điều kiện vươn lên để hòa nhập cộng đồng.

Đà Nẵng: Xây 4 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn

Bà Phạm Thị Nhàn, chủ tịch UBMTTQVN quận Cẩm Lệ và Đại Đức Thích Hải Trí đặt đá xây nhà cho các hộ nghèo

Đặc biệt gia đình 4 chị em Hà Thị Thùy Trang (1995), Hà Thị Thùy Trân (1996), Hà Đức Trọng (1999), Hà Thị Thùy Trâm (2012)  mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau khi ba mẹ mất vì bạo bệnh ung thư vào năm 2014 và đầu năm 2016, các em phải sống nhờ gia đình chú thím, nhưng gia đình chú thím em cũng thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Hiện tại 4 em đang ở tạm tại phòng trọ số 64/2 đường Lê Đình Lý.

Chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp đại học nhưng em Hà Thị Thùy Trang (1995) với trách nhiệm là chị cả, em phải nghĩ học, bỏ dỡ mơ ước ngày nào, để đi làm công nhân may để có tiền nuôi em còn nhỏ. Đến thăm, chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của 4 chị em,  chị Trinh đại diện DNTN Tiến Thanh đóng trên địa bàn xúc động, không cầm được nước mắt và chị đã ủng hộ các em thêm 50 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch UBMTTQVN Quận Cẩm Lệ nói: “cảm ơn hoạt động vì người nghèo của chùa Hòa Thọ cũng như cá nhân Đại Đức Thích Hải Trí, Trị sự chùa, cùng toàn thể quý mạnh thường quân, các hộ thiện nguyện đã đồng hành cùng địa phương trong công tác bảo trợ xã hội, xóa nhà tạm cho các hộ khó khăn”.

Đà Nẵng: Xây 4 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn

Lễ đặt đá xây nhà cho các hộ nghèo

Là người thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện, Đại Đức Thích Hải Trí đại diện chùa Hòa Thọ, cũng là tác giả của chương trình “Đóa Sen Ngời”, bộc bạch: “Tôi xin chân thành biết ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã hết lòng tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt công tác thiện nguyện, góp phần chia sẽ với các hoàn cảnh khó khăn, cùng các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.      

                                                                    Thanh Hải – Chí Thương

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook