Thứ Năm, 22/09/2016 | 11:30

Tamnhin.net – Huy động được 225 tỷ 787 triệu đồng, trợ giúp 267.905 lượt người  nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cộng đồng dân cư của các xã phường vùng trọng điểm thiên tai, tai nạn thương tích, dịch bệnh, … góp phần thực hiện thành công Chương trình “5 không, 3 có”, mục tiêu an sinh xã hội của Thành phố và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước. 

 

Sáng nay, ngày 22/9/2016, Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CTĐ thành phố lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Tới dự Đại hội có ông Đoàn Văn Thái – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký TW Hội CTĐ Việt Nam; các ông bà Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Đặng Việt Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Đặng Thị Kim Liên –  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB TW MTTQ thành phố Đà Nẵng; ông Trần Đình Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Tham dự Đại hội còn có đại diện Lãnh đạo Hội CTĐ các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, đại diện Hội CTĐ Mỹ tại Đà Nẵng; đại diện các Ban, Ngành, đoàn thể của TP Đà Nẵng, cùng 170 đại biểu, đại diện cho hơn 27.000 cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể của TP. Đà Nẵng, sự cố gắng nỗ lực của CBHV-TTN, TNV CTĐ các cấp, hoạt động Hội và phong trào CTĐ Thành phố Đà Nẵng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động sự tham gia của tổ chức, các nhân đối với hoạt động nhân đạo.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Các cấp Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội CTĐ nhiệm kỳ 2011 – 2016, đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu đề ra. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển.

Các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia. Hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, công tác sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, HMTN, … từng bước đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Tổng kinh phí vận động, tiếp nhận, thực hiện các chương trình dự án và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 225 tỷ 787 triệu đồng, trợ giúp 267.905 lượt người  nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cộng đồng dân cư của các xã phường vùng trọng điểm thiên tai, tai nạn thương tích, dịch bệnh, … góp phần thực hiện thành công Chương trình “5 không, 3 có”, mục tiêu an sinh xã hội của Thành phố và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội CTĐ TP. Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, hướng đến cộng đồng và người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội với 4 lĩnh vực hoạt động trọng tâm, công tác xã hội, phòng ngườ, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu nhân đạo, … với tổng kinh phí vận động, tiếp nhận thực hiện các dự án cho mục đích nhân đạo đạt 200 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CTĐ TP. Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 35 vị, Ban Thường vụ gồm 10 vị. Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội CTĐ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã họp và bầu ra Ban thường vụ, Ban Kiểm tra Hội CTĐ TP. Đà Nẵng và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐVN lần thứ X sẽ được tổ chức vào tháng 7/2017. Bà Lê Thị Như Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội cũng suy tôn ông Đặng Việt Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Đà Nẵng: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ TP. Đà Nẵng

Việt Anh – Lê Tâm

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook