Thứ Sáu, 18/03/2016 | 20:29

Cứu sống bệnh nhân người Lào mắc uốn ván

Tiến sỹ, BS. Quế Anh Trâm – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới
thăm khám bệnh nhân Xồng Dàng (Lào) bị nhiễm trùng uốn ván. (Ảnh: Hoàng Yến – BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An).

Đó là trường hợp của anh Xồng Dàng (trú tại huyện Khăm Cợt, Bolykhamxay, Lào).

Vào ngày 22/2 vừa qua, trong lúc lên nương làm rẫy, anh Xồng Dàng bị chiếc dao chặt trúng vào tay gần đứt lìa, ngoài bị thương nặng, mất máu nhiều anh còn bị nhiễm uốn ván thể tối cấp.

Ngay lập tức anh được người nhà đưa đến BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật mạnh, tính mạng nguy hiểm. Tại đây, các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật, sử dụng các phương tiện hiện đại của BV để kịp thời cứu chữa cho anh Xồng Dàng.

Sau gần 1 tháng điều trị, sáng ngày 18/3 anh Xồng Dàng đã qua cơn nguy kịch, song vẫn cần theo dõi và điều trị nhiều ngày tiếp theo.

Đặc biệt, vì hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình anh Xồng Dàng, BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An quyết định miễn toàn bộ 130 triệu đồng tiền viện phí, đồng thời hỗ trợ tiền ăn ở cho 3 người nhà bệnh nhân.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện y đức và tinh thần hữu nghị không biên giới của các y bác sỹ BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong cứu chữa bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bắc Vũ

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook