Bữa ăn trong phim Hoàn Châu Cách Cách, các món đều có những tên gọi bay bổng như thơ như họa, ví như món “Nguyện làm cánh chim trên trời”, món “Vẹt xanh mỏ hồng”, “Yến thảo như bích tơ”, “Tần Thương đê lục chi”, “Chim hoàng anh hót dưới cây mùa hạ”, “Cò trắng hững hờ bay trên đồng ruộng”…Nhưng thực tế chúng là những món ăn vô cùng bình thường…khán giả bị lừa bấy lâu mà không biết.
Bộ phim truyền hình cổ trang Hoàn Châu Cách Cách từng làm mưa làm gió khắp châu Á những năm 1998 – 2000. Trong phim có cảnh hoàng đế Càn Long xuống vùng Giang Nam du lãm, đưa theo các đại thần cùng Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy… sau đó đoàn người dùng bữa trưa ngoài trời trong khung cảnh vô cùng khoáng đạt của đất trời, cây cỏ thiên nhiên.

Bữa cơm ngoài trời trong khung cảnh vô cùng khoáng đạt của đất trời, cây cỏ thiên nhiên.

Trong bữa ăn, các món đều được đặt những tên gọi bay bổng như thơ như họa, ví dụ như món “Nguyện làm cánh chim trên trời”, món “Vẹt xanh mỏ hồng”, “Yến thảo như bích tơ”, “Tần Thương đê lục chi”, “Chim hoàng anh hót dưới cây mùa hạ”, “Cò trắng hững hờ bay trên đồng ruộng”…

Món gà nướng cũng được đặt một cái tên mĩ miều là “Phượng hoàng bay trên tháp phượng”. Tất cả tạo nên sự lãng mạn vốn có mang màu sắc riêng trong các phim của Quỳnh Dao.
Mặc dù các món đều được đặt những cái tên thi vị nhưng với những khán giả khi nhìn tận mắt những món ăn trên lại cảm thấy như bị lừa vì khác xa tên gọi. Sự thật là những món ăn này hết sức bình thường và sơ sài. Có thể nhận thấy món “Cò trắng hững hờ bay trên đồng ruộng” thực ra là có vài miếng giò chả được xếp ngay ngắn trên một lớp rau xanh.

Trong khi món “Chim hoàng anh hót dưới cây mùa hạ” chỉ là đĩa trứng chiên vàng. Ngoài ra món “Nguyện làm cánh chim trên trời” là một củ khoai lang nướng, Vẹt xanh mỏ hồng là đĩa rau xanh bày đơn điệu, hay món Yến thảo như bích tơ và Tần Thương đê lục chi đều là những đĩa rau xào.
Video: Hoàn Châu Cách Cách
Thanh Hoa (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.