Thứ Bảy, 12/08/2017 | 22:00

Đã gần 60 mà người phụ nữ này vẫn có những triệu chứng chán ăn, mệt mỏi bụng bắt đầu to dần lên khiến bà vô cùng lo lắng.

Lẽ thường những người phụ nữ đã ở độ tuổi 60 thì khó có thể mang thai. Thế nhưng trường hợp của bà Trương, 59 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc này đã khiến toàn bộ con cái vô cùng bàng hoàng vì lầm tưởng bà mang thai thật sự cho dù chồng đã qua đời.

Bà Trương cho biết bản thân có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn lại chán ăn. Đặc biệt, bụng bà cứ ngày càng lớn dần như mang thai khiến bà vô cùng lo lắng, bất an.

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Dù đã 60 nhưng bà Trương vẫn có những triệu chứng mang thai khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Từ ngày chồng bà mất gần một năm, bà Trương đã phát hiện những dấu hiệu bất thường này. Bà đã nghĩ rằng mình mang thai thật nên rất vui mừng, hạnh phúc vì có thể giữ lại món quà cuối cùng của chồng. Cho đến khi bụng bà ngày càng to bất thường khiến bà buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Kết quả siêu âm cho thấy bà Trương không mang thai mà mang khối u khổng lồ.

Sau khi thực hiện siêu âm, bà không thể nào tin được bản thân không hề mang thai mà kinh hoàng hơn đó là một khối u khổng lồ đã nằm trong bụng bà suốt nhiều năm giờ mới phát tác. Bác sĩ cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện nhận một ca có khối u lớn đến như vậy. Họ phải sắp xếp phẫu thuật loại bỏ khối u cho bà Trương ngay lập tức.

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Các bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ khối u nặng gần 20kg trong bụng bà.

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Cụ 60 tuổi chán ăn, chướng bụng, tưởng mang bầu nhưng bác sĩ siêu âm đã cứu mạng bà

Ca phẫu thuật có thể sẽ rất khó khăn vì khối u phát triển quá lớn, chỉ một chút sơ sẩy cũng là ảnh hưởng đến tính mạng của bà. Ca phẫu thuật may mắn thuận lợi, các bác sĩ cũng loại bỏ được khối u nặng 19,5kg trong bụng bà Trương. Sức khỏe của bà sau đó đã hồi phục nhanh chóng.

Các bác sĩ cũng cho biết đã có nhiều trường hợp mắc bệnh, có khối u lớn trong bụng nhưng bệnh nhân vẫn cứ nghĩ mang thai nên không đến thăm khám sớm để sảy ra những hậu quả đáng tiếc. Vì thế, các bác sĩ cũng khuyến khích mọi người gặp bất kì vấn đề gì về sức khỏe cũng nên đến bệnh viện kiểm tra để có thể chữa trị kịp thời.

Video:Kỳ Diệu: Khỏi ung thư hạch giai đoạn cuối nhờ tập Pháp Luân Công

Theo tinnong

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook