Thứ Hai, 15/05/2017 | 05:49

Công trình khổng lồ mới được phát hiện bên dưới lớp băng dày ở Nam Cực có thể là tàn tích của nền văn minh Alantis huyền thoại.

Theo Daily Star, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện công trình khổng lồ trông giống như một “đường hầm” nằm sâu 800 mét bên dưới lớp băng ở Nam Cực. “Đường hầm” kỳ lạ này nằm dưới đáy thềm băng tạo ra một lát cắt rất sâu, ngoài vai trò tạo ra tầng băng dày hàng trăm km, nó còn đóng một vai trò rất quan trọng.

Những người theo thuyết âm mưu tin rằng công trình này có thể hé lộ thành phố huyền thoại Atlantis đã mất hoặc một căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh.

Một số so sánh công trình khổng lồ này với “chiều cao của tháp Eiffel ở Paris, Pháp”.

Công trình bí ẩn nằm dưới 800m băng ở Nam Cực là tàn tích của thành phố Alantis huyền thoại?

Bên dưới lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực là dấu vết thành phố cổ huyền thoại? (Ảnh: Daily Star)

Các nhà khoa học của trường đại học Universite libre de Bruxelles và Bavarian Academy of Sciences (Bỉ) sau khi nghiên cứu đã đưa ra kết luận đường hầm lớn này khi ra đến gần đại dương còn được mở rộng hơn nữa.

Ngoài ra, khi độ rộng của miệng hầm được mở ra hơn, tốc độ tan chảy của băng trở nên chậm hơn, các trầm tích theo dòng chảy được tích tụ lại tạo thành những khối lớn. 

Trải qua hàng nghìn năm, quá trình đẩy các trầm tích này tạo thành những rặng núi, chúng là một dãy các núi đá hẹp và dài, trong khi các đống trầm tích thường ở dạng uốn lượn, loại địa hình này thường do băng tan chảy từ sông băng hoặc thềm băng tạo thành.

Công trình bí ẩn nằm dưới 800m băng ở Nam Cực là tàn tích của thành phố Alantis huyền thoại?

Các nhà khoa học cho rằng đường hầm này là công trình của mẹ thiên nhiên. 

Các nhà khoa học kỳ vọng, tìm hiểu các công trình ngầm này sẽ giúp họ dự đoán chính xác hơn những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Công trình bí ẩn nằm dưới 800m băng ở Nam Cực là tàn tích của thành phố Alantis huyền thoại?

Một họa sỹ minh họa về các nền văn minh cổ xưa có thể đã từng tồn tại trên Trái Đất. 

Nhưng các nhà khoa học cũng cho biết, tại vùng Roi Baudouin Ice Shelf ở phía đông vùng Nam Cực họ cũng phát hiện ra loại địa hình giống như này, thậm chí còn to hơn. Các nhà khoa học nhận định loại địa hình này giống như những dãy núi khổng lồ, chúng nhập vào thềm băng Nam Cực giúp tạo ra lòng sông dưới thềm băng.

Nghiên cứu này được đăng bởi tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu còn cho biết:

Địa hình sông băng có dạng đồi uốn lượn mình rắn là quá trình tái hình thành thềm băng cổ xưa, chúng là chứng cứ cho những trầm tích của hệ thống thủy văn sông băng trong quá trình mở rộng lòng sông trước đây.”

Còn bạn, bạn tin rằng đường hầm này là công trình của tạo hóa hay là một bằng chứng về những nền văn minh cổ xưa như thành phố đã mất Alantis?

Video Đệ nhất kỳ thôn – tuyệt tác của đệ tử Toàn Chân Giáo

Quỳnh Chi (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook