Thứ Năm, 26/10/2017 | 16:37

Hình ảnh vết cắn và nguyên nhân dẫn đến tử vong do chó nhà Siwon gây ra cho nữ CEO quá cố đã được tờ Chosun công bố.

Ngày 26/10, tờ Chosun đã công bố bức ảnh được cho là nữ CEO quá cố họ Kim chụp lại vết thương của mình tại phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul Paik thuộc trường Đại học Inje sau khi bị chó của gia đình Siwon cắn. Vết thương khá sâu và loang lổ, khiến nhiều netizen bị sốc.

Cũng theo phân tích từ tờ Chosun, khả năng nữ CEO họ Kim nhiễm khuẩn dẫn đến tử vong là do bệnh viện, vì trực khuẩn gây nhiễm trùng máu nạn nhân không được phát hiện ở miệng của chó nhà Siwon. Được biết, loại vi khuẩn tìm thấy ở cơ thể nạn nhân khó chết kể cả dùng thuốc sát trùng.

Công bố bức hình nữ CEO quá cố tự chụp lại vết cắn do chó nhà Siwon gây ra dẫn đến tử vong

Hình ảnh vết thương đã được tờ Chosun tung ra.

Công bố bức hình nữ CEO quá cố tự chụp lại vết cắn do chó nhà Siwon gây ra dẫn đến tử vong

Trước đó, gia đình Choi Siwon đã nộp lên văn phòng cảnh sát quận giấy xét nghiệm của chú chó gây ra vụ việc, cho thấy kết quả âm tính đối với Trực khuẩn mủ xanh (pseudomonas aeruginosa) – vi khuẩn phổ biến gây bệnh ở động vật và con người. Đây là loại vi khuẩn được tìm trong máu và nước bọt của nạn nhân quá cố và được cho là nguyên nhân gây tử vong.

Nhưng bên cạnh đó, có thể kết quả xét nghiệm này không được thực hiện ngay sau khi sự cố xảy ra vào ngày 30/9 mà là vào nhiều ngày sau đó, khi miệng của chú chó Bugsy có thể được chính gia đình Siwon hoặc bác sĩ thú y vệ sinh dễ dàng.

Theo Trí Thức trẻ

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook