Thứ Bảy, 12/08/2017 | 21:57

Tại bờ biển phía Tây của Washington, Hoa Kỳ xuất hiện một chiếc thuyền cũ trông rất tồi tàn, khắp thuyền là những sinh vật mình đầy xúc tu bò khắp thân tàu, trông thật khủng khiếp.

Chiếc thuyền bị bao vây bởi những sinh vật biển có xúc tu kỳ lạ. Người ta phát hiện ra một dòng chữ tiếng Châu Á được khắc lên thuyền. Các chuyên gia lo rằng con thuyền đã bị những sinh vật biển “xâm chiếm”.

Sau khi các chuyên gia điều tra và phát hiện rằng, đây là chiếc thuyền của Nhật Bản bị trôi dạt sau trận sóng thần vào năm 2011 ở Nhật Bản. Nó lênh đênh trôi nổi trên biển trong suốt 4 năm, vượt qua 6400 km mới tới được đất Mỹ.

Con thuyền ma Nhật Bản cuối cùng cũng cập bến, nhưng trên thuyền đầy những sinh vật trông đáng sợ

Theo tờ “Daily Mail” của Anh đưa tin, con thuyền đã trôi dạt vào bãi biển bang Washington. Trên thuyền bám đầy những sinh vật xúc tu bí ẩn không rõ nguồn gốc. Nó trông có vẻ rất giống con tàu ma trong bộ phim “Ghost Ship” (Tàu Ma), reo rắc nỗi sợ hãi cho không ít người dân địa phương.

Con thuyền ma Nhật Bản cuối cùng cũng cập bến, nhưng trên thuyền đầy những sinh vật trông đáng sợ

Con thuyền đã được các nhà chức trách lau dọn sạch sẽ, sau đó giao cho đội bảo vệ bờ biển tiến hành điều tra kĩ hơn. Có lẽ trong quá trình lênh đênh trên biển, những sinh vật biển đã “làm tổ” trên chiếc thuyền này. Lúc được phát hiện ra con thuyền trông thật khủng khiếp.

Con thuyền ma Nhật Bản cuối cùng cũng cập bến, nhưng trên thuyền đầy những sinh vật trông đáng sợ

Con thuyền ma Nhật Bản cuối cùng cũng cập bến, nhưng trên thuyền đầy những sinh vật trông đáng sợ

Video: Ảo ảnh tàu ma trên hồ Superior

My My

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook