Thứ Tư, 16/03/2016 | 16:37

Cho đến tận bây giờ, tình trạng của Harvey vẫn chưa được giải quyết.

Một cô gái 17 tuổi người Anh đang mắc căn bệnh kỳ lạ, có một không hai và tương đối khủng khiếp. Máu cứ chảy ra từ mắt và tai của cô mà không rõ nguyên nhân tại sao.

Cô gái này mắc chứng khóc ra máu rất lạ mà không ai biết tại sao

Máu chảy ra từ mắt của Harvey khoảng 5 lần mỗi ngày

Đó là trường hợp của Marnie-Rae Harvey. Cô gái bắt đầu có các triệu chứng bất thường từ năm 2013. Khi đó, mới chỉ là một cơn ho ra máu. Bác sĩ cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất thường nào trong cơ thể Harvey.

Tuy nhiên, chỉ trong 2 năm tiếp theo các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Một buổi sáng tháng 7 năm 1015, Harvey thức dậy và nhận ra gối của mình đầy máu. Máu cũng chảy nhỏ giọt ra từ mắt cô.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa Harvey tới gặp hàng loạt chuyên gia y tế. Đáng tiếc, không một ai trong số họ có một chẩn đoán rõ ràng cho tình trạng mà cô bé gặp phải.

Cô gái này mắc chứng khóc ra máu rất lạ mà không ai biết tại sao

Máu cũng chảy ra từ tai của cô bé

Bình thường, máu sẽ chảy trong vòng 5 phút, sau đó dừng lại trong 1 giờ đồng hồ. Nhưng bây giờ nó đang diễn ra từ nửa tiếng cho đến một giờ mà chỉ ngưng 5 phút. Tôi phải thức cả vào ban đêm, mỗi ngày tình trạng diễn ra khoảng 5 lần”, Harvey cho biết.

Gần đây, căn bệnh của cô bé lại tiếp tục tiến triển. Máu bắt đầu chảy ra cả ở nướu răng, da đầu, móng tay và lưỡi. Harvey đã phải ở nhà và không thể tham dự kì thi GCSE ở trường.

Cho đến tận bây giờ, tình trạng của Harvey vẫn chưa được giải quyết. “Chúng tôi đã xác nhận chắc chắn rằng Marnie không có một khối u não hay dị dạng động tĩnh mạch nào”, mẹ của Harvey cho biết. “Xét nghiệm máu của cháu cũng trả lại một kết quả sức khỏe bình thường, nồng độ sắt trong đó tương đối cao”.

Marnie không có khối u, không có bệnh về máu và không có rối loạn đông máu. Cục máu đông của cháu rất tốt”, bà nói thêm.

Cô gái này mắc chứng khóc ra máu rất lạ mà không ai biết tại sao

Harvey và mẹ của mình, bà rất lo lắng cho tình trạng của con gái

Trên thực tế, mặc dù đã có một tình trạng mang tên “haemolacria” được báo cáo gây chảy máu từ mắt, các triệu chứng còn lại của Harvey chưa từng được ghi chép trong y học hiện đại. Các bác sĩ ban đầu cho rằng tình trạng của cô đến từ chế độ ăn uống. Họ đã khuyên cô cắt giảm đường, gluten, tinh bột nhưng rồi không hề có kết quả.

Nói về ước mơ của mình, Harvey chia sẻ cô muốn trở thành một y tá. Cô bé 17 tuổi cũng ưa thích những kỳ nghỉ mát và cả một cậu bạn trai. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đang bị xếp sang một bên khi tình trạng bệnh của cô ngày càng trở nên nặng hơn. Bây giờ, câu chuyện của Harvey đang được chia sẻ, với hy vọng một nhà nghiên cứu nào đó sẽ vào cuộc để giúp cô lấy lại những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình.

Tham khảo Iflscience, Dailymail

Nguồn: GenK

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook