Parisa Tabriz, được biết đến với biệt danh “Công chúa bảo mật”, là “vũ khí bí mật” của Google, người chịu trách nhiệm bảo vệ hãng công nghệ hàng đầu thế giới khỏi những tin tặc luôn nhăm nhe tấn công.
Parisa lớn lên tại vùng ngoại ô Chicago, cha cô là một bác sĩ, mẹ là y tá, cả 2 đều rất thông minh tuy nhiên họ hoàn toàn không có kiến thức về công nghệ lẫn máy tính.
Bản thân Tabriz cũng không hề biết đến máy tính cho đến năm đầu tiên học tập ở trường Đại học Illinois tại Urbana Champaign, nơi cô theo học ngành kỹ sư máy tính. Tuy nhiên, cho đến nay Tabriz không chỉ được xem là “vũ khí bí mật” của Google mà cô còn là lãnh đạo của một nhóm 30 chuyên gia, chủ yếu là nam, cả ở Mỹ lẫn Châu Âu.

Nhiệm vụ của Tabriz là “đọc tâm trí” của hacker để từ đó dự đoán các hành động, mục đích của chúng. Tabriz chịu trách nhiệm tấn công vào các hệ thống của Google, máy tính nhân viên làm việc tại đây để tìm ra các lỗ hổng bảo mật trước khi hacker thực sự làm điều đó.
Điều này cũng giúp các nhân viên tại Google có kỹ năng để tự bảo vệ máy tính của mình trước sự xâm nhập của hacker bên ngoài. Nếu nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu dữ liệu mà một sản phẩm của Google như Chrome thu thập được, và giá trị tiềm năng chúng mang lại cho các tổ chức tội phạm thì bạn sẽ nhận ra vai trò quan trọng của công việc mà nhóm Tabriz đang làm.

Bản thân của Google cũng đang tìm cách để trở nên “thân thiện” hơn với các hacker. Thay vì sử dụng đến các biện pháp pháp lý để đe dọa và ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào Google, “gã khổng lồ” trao những giải thưởng hấp dẫn cho ai phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống. Google trao phần thưởng lên đến 30.000 USD (682 triệu đồng) cho hacker nếu họ có thể tìm thấy lỗi trên Chrome. Cho đến nay, hơn 1,25 triệu USD (28,4 tỷ đồng) đã được trao và 700 lỗi trên Chrome đã được khắc phục.

Tabriz luôn xem mình như một hacker “mũ trắng”, tuân thủ luật pháp. Cô có đủ kỹ năng để phá huỷ một phần mềm hay hệ thống, nhưng đồng thời cũng biết cách để khiến chúng trở nên tốt hơn.
“Có một ranh giới giữa 2 bên và chúng tôi luôn muốn các hacker đứng về phía mình, thay vì chống lại chúng tôi”, Tabriz chia sẻ. “Ngày nay, hack là một khái niệm xấu xa và hacker thường gắn liền với những hành động phạm pháp. Bản thân là một hacker, tôi cảm thấy buồn vì điều đó. Tôi cảm thấy rằng có lẽ chúng tôi, những hacker mũ trắng, cần nhiều biện pháp PR hơn nữa để cho mọi người thấy rằng không phải tất cả đều xấu”, Tabriz hài hước nói.

Tapiz nói: “Tôi đã làm việc tại Google trong một thập kỷ. Trong suốt thời gian qua, cho dù công việc có nhiều thay đổi, cuối cùng nhiệm vụ phù hợp với tôi nhất là bảo vệ an toàn cho người sử dụng và hệ thống của Google. Đội ngũ của chúng tôi đang có trên 500 người hoạt động tại 7 văn phòng trên toàn thế giới.“
Ngoài công việc, Tabriz còn làm cố vấn cho hội nghị khoa học máy tính dành cho trẻ em dưới 16 tuổi được tổ chức hàng năm ở Las Vegas. “Tôi muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ và góp phần đào tạo những hacker tốt trong tương lai“, Tabiz chia sẻ.

Bề ngoài, Tabriz cũng giống như bất kỳ cô gái trẻ nào khác: Mặc những bộ đồ giản dị, mái tóc bồng nhẹ, móng tay sơn màu hồng bóng. Cô cũng có những đam mê khác ngoài công nghệ như leo núi và nhiếp ảnh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài bình thường đó là một cô gái mạnh mẽ và cá tính.

Năm 2012, Tabriz được tạp chí Forbes xếp hạng trong top 30 người phụ nữ dưới 30 tuổi thành công nhất. “Phụ nữ thường đánh giá thấp bản thân mình hơn nam giới, đó là một điều rất sai lầm“, Tabriz chia sẻ.

video: Cô gái làm tất cả mọi việc bằng chân, kể cả lái xe
Hải Yến TH
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.