Thứ Ba, 19/09/2017 | 15:30

Những thói quen trang điểm không lành mạnh của chị em sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại với sức khỏe.

Một cô gái 25 tuổi giấu tên đến từ Đài Loan đã chia sẻ với cộng đồng mạng về câu chuyện của mình với hy vọng có thể giúp mọi người chú ý hơn trong vấn về trang điểm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cô bạn chia sẻ gần đây thị lực của cô đột ngột giảm từ 10 phần xuống còn 6 phần. Lúc đầu mắt cô bị đỏ sau đó dẫn đến mỗi lần nháy mắt đều rất đau đớn, cô cũng khám ở nhiều phòng khám nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tình trạng này kéo dài gần 2 tháng thì thị lực của cô bị giảm sút hẳn. Cô đã đến một bệnh viện lớn hơn để kiểm tra.

Cô gái đột nhiên bị giảm thị lực, bác sĩ phát hiện chấm đen nơi tuyến lệ, không ngờ càng kéo nó càng dài, hóa ra…

Sau khi được các bác sĩ khoa mắt tại bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng, họ phát hiện một chấm đen nhỏ ở khu vực tuyến lệ của cô gái nên đã tiến hành thủ thuật nhỏ gây tê và làm sạch. Tưởng chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi, ai ngờ càng rút ra càng dài.

Hóa ra chấm đen đó là một sợi lông mi dài tận 1cm cắm sâu vào trong tuyến lệ, gây viêm mắt, chảy nước mắt và khó chịu không ngừng suốt bao tháng qua cho bệnh nhân.

Tình trạng của cô gái đã được cải thiện đáng kể khi sợi mi được gắp ra khỏi mắt, nhưng cô vẫn phải tiếp tục nhỏ thuốc và giữ gìn một thời gian nữa thì mắt mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Cô gái đột nhiên bị giảm thị lực, bác sĩ phát hiện chấm đen nơi tuyến lệ, không ngờ càng kéo nó càng dài, hóa ra…

▼ Các bác sĩ đã hỏi nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì được biết trong vòng nửa năm qua vì bận và… lười, cô bạn thường không tẩy trang kĩ cũng như không có thói quen làm sạch cọ mascara nên đã làm cho các sợi mi bị yếu và rụng. Rất có thể trong quá trình sinh hoạt, cô gái vô tình dụi và chớp mắt khiến cho sợi mi bị đẩy vào trong ống tuyến lệ.

Cô gái đột nhiên bị giảm thị lực, bác sĩ phát hiện chấm đen nơi tuyến lệ, không ngờ càng kéo nó càng dài, hóa ra…

Các bác sĩ cũng cho biết trong trường hợp phát hiện chậm hơn, mắt cô sẽ bị viêm loét kết mạc. Nếu vô tình làm tổn thương giác mạc có thể làm giảm thị lực và dẫn đến mù lòa.

▼ Trong 2 năm qua, các trường hợp viêm nhiễm mắt do việc dùng mascara và tẩy trang không cẩn thận đã tăng lên đến 4%.

Cô gái đột nhiên bị giảm thị lực, bác sĩ phát hiện chấm đen nơi tuyến lệ, không ngờ càng kéo nó càng dài, hóa ra…

Bác sĩ khoa mắt Triệu Chiêu cho biết, những phụ nữ sau khi tẩy trang nhớ chú ý đến phần mắt đã sử dụng mascara, họ cần rửa sạch mặt và dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau phần mí mắt để loại bỏ lớp mascara. Cần kiểm tra kỹ xung quanh và trong mắt những vật thể lạ để kịp thời loại bỏ.

Video: Cô gái Hàn Quốc 2 năm không tẩy trang, bác sĩ kiểm tra cho kết quả ngoài sức tưởng tượng

Mộc Lan

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook