Thứ Bảy, 13/05/2017 | 01:38

Nicole Barr, một cô bé 13 tuổi người Di-gan vừa được gia nhập câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới (Mensa) sau khi đạt 162 điểm trong bài thi IQ – vượt qua cả một số nhà khoa học lỗi lạc

Cô bé 13 tuổi có IQ cao hơn cả 2 bộ óc vĩ đại nhất của khoa học: Einstein và Stephen Hawking

Theo Mensa, một người trưởng thành trung bình có chỉ số IQ là 100. Điểm số trên 140 được coi là của một thiên tài. Và để được phép gia nhập Mensa, bạn phải có điểm IQ tối thiểu là 148.

Nghe theo lời gợi ý của cha, ngay lần đầu tiên thử sức, cô bé Nicole đã dành được một số điểm hiếm có – 162 điểm.

Cô bé 13 tuổi có IQ cao hơn cả 2 bộ óc vĩ đại nhất của khoa học: Einstein và Stephen Hawking

Điểm số này của cô bé cao hơn cả hai bộ óc vĩ đại nhất của khoa học cơ bản là Albert Einstein và Stephen Hawking với điểm số cùng là 160.

Cô bé 13 tuổi có IQ cao hơn cả 2 bộ óc vĩ đại nhất của khoa học: Einstein và Stephen Hawking

Đặc biệt hơn, cô bé Nicole đến từ một gia đình người Di-gan (hay còn được gọi là Gypsies). Dân Di-gan thường lang thang đi ăn xin khắp nơi, nhiều khi họ đi thành đoàn qua biên giới các quốc gia mà chẳng có hộ chiếu hay giấy tờ gì cả. 

Cô bé 13 tuổi có IQ cao hơn cả 2 bộ óc vĩ đại nhất của khoa học: Einstein và Stephen Hawking

Nicole Barr sống cùng gia đình trong một chiếc xe khiêm tốn, họ di chuyển từ thị trấn này tới thị trấn khác như cách sống du mục truyền thống và không có được cơ hội học tập đủ tốt như những trẻ em khác ở Châu Âu. Tuy nhiên, cô bé đã làm lên kì tích và  mọi thứ đang thay đổi theo hướng tích cực cho Nicole khi mà điểm số tuyệt vời của cô bé đang nhận được sự quan tâm lớn từ các tổ chức và cơ sở giáo dục.

Thông tin về kết quả thi đáng kinh ngạc của Nicole đã thu hút sự chú ý của Học viện Burnt Hill tại Anh, nơi Nicole hiện đang theo học. Cô bé rất say mê ca hát, nhạc kịch và mơ ước trong tương lai không xa sẽ trở thành một sinh viên của Đại học Oxford sau khi tốt nghiệp trung học

Cô bé 13 tuổi có IQ cao hơn cả 2 bộ óc vĩ đại nhất của khoa học: Einstein và Stephen Hawking

Thời gian rảnh rỗi, Nicole đang học thêm tiếng Quan Thoại. Được nghe về sự quan tâm của cô bé, mới đây, trường Oxford đã mời Nicole đến thăm và tham gia nghiên cứu với các sinh viên tại khuôn viên sử liệu của trường trong một ngày.

“Tôi chưa bao giờ đến trường đại học trước đây, đây thực sự là một trải nghiệm đầy thú vị.” – Nicole cho biết

Cô bé 13 tuổi có IQ cao hơn cả 2 bộ óc vĩ đại nhất của khoa học: Einstein và Stephen Hawking

Nicole là một ví dụ điển hình cho việc tại sao bạn đừng bao giờ nên đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài hay nguồn gốc của họ. Nicole chắc chắn đã phải đối mặt với những thành kiến đáng kể do là một người Di-gan, nhưng cô bé đã luôn nỗ lực học tập, phát huy năng lực bản thân để chứng minh cho thế giới thấy điều ngược lại:

“Người ta thường nói những điều tệ hại và khinh thường người Di-gan chúng tôi. Nhưng điều đó không đúng sự thật. Chúng tôi là một cộng đồng tốt đẹp, có trí tuệ và văn minh “.

Tìm hiểu thêm về cuộc sống tuyệt vời của Nicole bằng cách xem video dưới đây:

Theo Boredomtherapy
Tôn Kiên

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook