Thứ Hai, 10/04/2017 | 20:09

Chanh được coi là một loại trái cây kỳ diệu có thể giúp để tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng việc sử dụng chanh như thế nào cho đúng cách mới có tác dụng?

Thường xuyên uống nước chanh có thể làm giảm khả năng phát sinh các đốm nám, tàn nhang trên da, đồng thời nó còn tác dụng góp phần làm trắng da. Quan trọng hơn, chanh là loại quả kỳ diệu có thể tiêu diệt tế bào ung thư, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó mạnh hơn quá trình hoá trị liệu ung thư.

Bên cạnh đó nước chanh cũng không hề tạo ra các tác dụng phụ tương tự như hóa trị nhưng nó vẫn có ảnh hưởng đến u nang và các khối u khác. Loại trái cây này còn được chứng minh có thể làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư.

Chanh ngâm đúng cách có thể giết chết tế bào ung thư, nhưng rất tiếc nhiều người ngâm sai

Đáng ngạc nhiên hơn chiết xuất của chanh sẽ chỉ phá hủy các tế bào ác tính mà không hề ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Nếu rảnh bạn có thể tự chế biến nước chanh để uống, không những giúp dưỡng sinh mà còn giúp làm đẹp. Nhưng điều đáng tiếc là không phải ai cũng biết pha chế đúng cách. Vậy thế nào là pha đúng cách?

Chanh ngâm đúng cách có thể giết chết tế bào ung thư, nhưng rất tiếc nhiều người ngâm sai

1. Dùng bàn chải làm sạch vỏ quả chanh sau đó cho vào tủ lạnh làm lạnh 2 giờ.

2. Sau đó nhấc chanh ra và thái thành các lát mỏng. Mỗi quả chanh có thể cắt thành 15 đến 20 miếng mỏng, sau đó đặt trong một lọ kín.

Chanh ngâm đúng cách có thể giết chết tế bào ung thư, nhưng rất tiếc nhiều người ngâm sai

3. Đổ thêm mật ong rồi đổ thêm nước lọc ngập hết miếng chanh đậy kín bình và đặt trong tủ lạnh.

4. Ngày hôm sau lấy ra 2 miếng chanh dùng nước ấm để nấu. Làm như vậy mới có thể khiến lượng vitamin C thêm dồi dào.

Chanh ngâm đúng cách có thể giết chết tế bào ung thư, nhưng rất tiếc nhiều người ngâm sai

Chanh là một sản phẩm được công nhận trong phương pháp làm đẹp của các chị em phụ nữ. Nếu tiếp tục duy trì uống nước chanh ấm sau 1 tuần hoặc lâu hơn, acid có trong chanh có thể giúp giảm khả năng phát sinh các đốm nám, tàn nhang. Ngoài ra nước chanh còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm trắng da, khắc phục chứng ợ nóng, táo bón, tái tạo da, làm sạch da, giảm cân, kiểm soát huyết áp, giúp tăng cường trí nhớ,  thúc đẩy lành vết thương…Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không mau ủ chanh trong nhà!

Video: Cách dùng chanh để chữa viêm họng

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook