Thứ Tư, 15/11/2017 | 09:30

Để phục vụ bữa ăn trong buổi tiệc chiêu đãi 21 nhà lãnh đạo cấp cao APEC, ba mẹ con nghệ nhân Ánh Tuyết cùng vào bếp với các thành viên ở Khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng.

Hậu trường nấu tiệc trưa cho lãnh đạo APEC Nghệ nhân Ánh Tuyết cho rằng những gia vị đặc trưng riêng có trong các loại rau, ngũ quả Việt Nam làm nên bữa tiệc chiêu đãi thành công được nhiều lãnh đạo cấp cao APEC khen ngợi.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Để chuẩn bị ẩm thực cho ngày diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2017 cùng lúc tiếp đón 21 nhà lãnh đạo cấp cao, nghệ nhân ưu tú tri thức ẩm thực dân gian Ánh Tuyết (áo xanh) được mời tư vấn ẩm thực Việt cho hệ thống khách sạn, nhà hàng Khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Nghệ nhân Ánh Tuyết (Hà Nội) cùng hai con gái Vũ Kiều Trang và Vũ Kiều Linh vượt đường xa vào Đà Nẵng cùng vào bếp phục vụ tiệc trưa ngày 11/11 cho 21 nhà lãnh đạo nền kinh tế thành viên APEC.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Hơn một tháng trước khi diễn ra sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC, nghệ nhân Ánh Tuyết nhiều lần vào Đà Nẵng để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn món ăn, lập ra thực đơn phù hợp cho tiệc chiêu đãi mang tầm quốc tế này.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Trước trọng trách này, nghệ nhân Ánh Tuyết phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ từng nền văn hóa, đặc biệt ẩm thực phải phù hợp với tôn giáo của từng lãnh đạo cấp cao. “Tôi trang bị những kiến thức như vậy là để thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa và tôn giáo của các quan khách. Ngoài ra, chi tiết các thông tin của các đoàn và từng lãnh đạo… để chế biến món ăn cho phù hợp”, bà Tuyết chia sẻ.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Sau nhiều lần “chạy thử”, lựa chọn từ 50 món ăn tinh túy ẩm thực, nghệ nhân Ánh Tuyết cùng các đầu bếp lập ra 12 thực đơn. Sau đó, bà cùng các cộng sự sàng lọc ra thực đơn chính với bốn món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Thực phẩm được các đầu bếp tuân thủ cao nhất về nguồn gốc, xuất xứ, giấy chứng nhận rõ ràng và chất lượng thì phải đảm bảo tươi, ngon nhất.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Nghệ nhân Ánh Tuyết cho biết thêm rất khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng giữa nhiều thực đơn. Chẳng hạn như chọn ra một món với người Việt có thể rất ngon nhưng với khách quốc tế lại không phù hợp. Trong số 21 thành viên đó, chúng ta lấy ra một mẫu số chung về các món ăn, sao cho cả khách châu Á hay châu Mỹ đều hợp khẩu vị.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Không gian bếp ăn sang trọng lấp lánh ánh sáng đèn lồng, nơi chế biến các món ăn trong tiệc chiêu đãi 21 nhà lãnh đạo APEC.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Dù có thâm niên hơn 50 năm gắn bó với nghề, bà Tuyết vẫn không ngừng học hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp từ du khách. Nữ nghệ nhân tiết lộ khâu chuẩn bị cho “bữa tiệc đặc biệt” phục vụ cùng lúc nhà lãnh đạo cấp cao APEC dựa trên bốn yếu tố: Tôn giáo; thói quen ăn uống, văn hóa ẩm thực của các nước (ăn uống, khẩu vị…) và mong muốn được giới thiệu tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Nghệ nhân Ánh Tuyết bên ông Didier Jacob, Tổng bếp trưởng Khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng vui mừng sau bữa tiệc chiêu đãi 21 nhà lãnh đạo cấp cao APEC thành công. “Tôi thật sự cảm ơn bà Ánh Tuyết đã chia sẻ bí quyết, công thức chế biến ẩm thực Việt Nam. Sự kết hợp giữa món ăn truyền thống với việc trình bày theo phong cách phương Tây đẹp mắt, tinh tế đưa đẳng cấp món ăn Việt Nam lên tầm cao mới”, ông Didier Jacob thổ lộ.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Các vị lãnh đạo vừa ăn trưa vừa làm việc ở nhà hàng Citron trong khu nghỉ dưỡng.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Sau nhiều lần “chạy thử”, lựa chọn từ 50 món ăn tinh túy ẩm thực, nghệ nhân Ánh Tuyết cùng các đầu bếp đã lập ra 12 thực đơn. Sau đó, bà cùng các cộng sự sàng lọc ra thực đơn chính với bốn món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Trong thực đơn của buổi tiệc chiêu đãi, nghệ nhân Ánh Tuyết cùng các cộng sự giới thiệu món nem cuốn sống. Nem trứng cua bể, gỏi cuốn tươi với tôm hùm, bánh bèo Huế. Bà cho rằng món này có rất nhiều rau, gia vị Việt Nam độc đáo. Và khách nước ngoài lại rất thích được nếm các hương vị riêng biệt, độc đáo mà họ chưa từng trải nghiệm. Nem cuốn là một trong những món được yêu thích hàng đầu Việt Nam và cũng rất nổi tiếng trên thế giới.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Món cá vược hấp ngũ vị được phục vụ sau khai vị.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Món tiếp là vịt quay da giòn ăn với một ít cơm, cải bẹ xanh…

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Trong thực đơn halal thì vịt được thay bằng gà quay mật ong lá chanh ăn với cơm tám, nộm hoa chuối.

Chân dung 3 mẹ con cùng nấu tiệc trưa cho các nhà lãnh đạo Hội nghị cấp cao APEC 2017

Món chè khoai tím được dùng để tráng miệng sau bữa ăn. Theo bà Ánh Tuyết, chè khoai lang tím được lựa chọn phục vụ các nguyên thủ APEC vì đây là loại thực phẩm đã được tính toán, nghiên cứu và cân nhắc kỹ càng và được chọn sau khi thấy rằng nó hợp với khẩu vị chung của các nguyên thủ. “Đây cũng là cơ hội để giới thiệu về một loại nông sản của riêng Việt Nam – khoai lang tím. Khi đưa món này lên Văn phòng Thủ tướng thì được duyệt ngay lập tức. Với thực đơn này, tôi hy vọng có cơ hội giới thiệu theo cách tuyệt vời nhất những nông sản Việt tươi ngon tới thượng khách.

Tôi lấy làm vinh dự, tự hào vì mình cùng hai con gái và các thành viên trực tiếp nấu món ăn phục vụ cùng lúc cho 21 lãnh đạo APEC”, bà Ánh Tuyết chia sẻ.

 Video: Thủ tướng Canada Justin Trudeau uống trà đá vỉa hè Sài Gòn

Theo zing

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook