Thứ Ba, 07/03/2017 | 03:16

Tại nhà ga Kayashima (Osaka, Nhật Bản), người ta tin rằng thần linh muốn cây long não này tồn tại nơi đây. Hễ người ta chặt bỏ hay đốn hạ cây thì đều có người qua đời.

▼Nhà ga Kayashima tại Neyagawa (Osaka, Nhật Bản) gây ấn tưởng bởi đây là công trình được xây quanh một cây cổ thụ to lớn.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?

(Ảnh: Inhabitat)

▼Từ khi được khánh thành đi vào hoạt động năm 1910, cây long não đã ở đó và che mưa che nắng cho hành khách. Đến năm 1972, kế hoạch mở rộng nhà ga được thông qua, trong đó bao gồm việc cây long não bị đốn hạ.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?

(Ảnh: me de miru neyagawashi no hyakunen)

▼Tuy nhiên, số phận của cây long não đã thay đổi và không bị đốn hạ. Xung quanh việc cái cây còn sống cho đến bây giờ tồn tại nhiều câu chuyện truyền miệng. Spoon & Tamago cho biết cái cây gắn với một ngôi đền thờ địa phương và những vị thần, tin tức về việc cây sắp bị đốn hạ dấy lên nhiều bất bình trong cộng đồng.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?
(Ảnh: Inhabitat).

▼Sau khi chính quyền đưa ra quyết định đốn hạ cây, nhiều người kể họ nhìn thấy một con rắn trắng trườn trên cành cây, trong khi những người khác nói rằng có khói bốc lên từ đây. Một người công nhân đã đổ bệnh sau khi cắt bỏ một cành cây long não.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?
(Ảnh: Picssr)

▼July McAtee, một người Mỹ từng sống tại Nhật Bản, kể lại câu chuyện trên July’s Culture Medium rằng người ta cố gắng đốn cây long não hai lần, mỗi lần như vậy đều có ai đó qua đời. Họ tin rằng thần linh muốn cái cây sống nên từ bỏ việc chặt hạ và xây nhà ga bao quanh cái cây.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?
(Ảnh: Inhabitat)

▼Người dân tin rằng nó là một biểu tượng thiêng liêng và nó cũng gắn liền với một ngôi đền gần đó. Người dân địa phương đã quyết định biểu tình, phản đối kế hoạch của chính phủ. Việc cắt bỏ cây long não sẽ mang lại đen đủi cho người dân và bất cứ ai có ý định chặt cây sẽ bị nguyền rủa.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?

(Ảnh: internet)

▼Sau khi hoàn thành nhà ga vào năm 1980, khu vực cây long não được biến thành một đền thờ nhỏ với rào chắn và dây thừng treo xung quanh. Từ đó đến nay, cây long não vẫn sừng sững tồn tại giữa lòng nhà ga Kayashima.

Cây 700 tuổi tại Nhật Bản cứ bị chặt là có người đổ bệnh hoặc qua đời, liệu có phải do lời nguyền?
(Ảnh: Thisiscolossal)

Thủy Tiên (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook