Thứ Năm, 13/04/2017 | 07:44

Ngọn lửa phựt cháy khiến cậu em hoảng hốt ném can xăng cháy ra ngoài vô tình trúng vào người anh.

Em Kim Thê, người dân tộc Khơ me ngăn cậu em họ định rưới xăng vào rơm để đốt chuột, chưa kịp dứt lời thì đứa em đã châm lửa làm phựt cháy. Hoảng hốt, cậu em quẳng can xăng đang cháy ra ngoài vô tình trúng vào người Thê. Cậu bé bốc cháy, hoảng loạn chạy kêu cứu và nhảy xuống mương nước cạnh nhà để dập lửa.

Cậu bé bỏng nặng do ngăn em dùng xăng đốt chuột

Bé trai đang được điều trị chống nhiễm trùng. Ảnh: T.P

Bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó Khoa Phỏng Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết Kim Thê bị phỏng xăng diện tích 31% độ 2, 3. Hiện Thê đã trải qua một lần cắt lọc, ghép da, đang nhiễm trùng nên được điều trị kháng sinh tích cực. Dự kiến bé phải nhiều lần ghép da và sau đó tập vật lý trị liệu để khắc phục các di chứng, sẹo co kéo.

Bác sĩ Đinh Thạc, Trưởng Phòng Công tác Xã hội cho biết hoàn cảnh gia đình bé khó khăn, quá trình điều trị sẽ kéo dài và tốn kém với nhiều cuộc mổ. Bên cạnh hỗ trợ tâm lý, bệnh viện đang vận động các nhà hảo tâm giúp bệnh nhi sớm hồi phục và vượt qua những đau đớn do di chứng.

Lê Phương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook