Thứ Ba, 06/09/2016 | 11:00

Chiều 5/9, bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc- Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết, cặp song sinh dính nhau ở phần mông đang bị viêm phổi, dự kiến một tháng nữa được mổ tách và tạo hậu môn tạm, theo phương án phẫu thuật.

Cặp song sinh dính liền mông được chăm sóc tại BV Nhi đồng 2.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc, các bé chào đời ngày 23/7 đến nay cân nặng chung là 4,6 kg, đang bị viêm phổi nên được tích cực hỗ trợ hô hấp. Các bé chưa thể ăn sữa được. Công tác chuẩn bị trước mổ được chú trọng tối đa. 2 em bé dính nhau phần mông nên rất dễ loét da, nhiễm trùng hoại tử.

Cứ 6 tiếng, 2 bé được xoay trở tư thế một lần, giữ ấm, máy sưởi. Ca mổ tách 2 cháu vẫn chưa thể thực hiện được mà phải chờ khống chế tình trạng nhiễm trùng. Dự kiến 1 tháng nữa khi các cháu đủ sức khỏe mới có thể tiến hành ca mổ tách.

Bác sĩ Trúc cho biết, phương án mổ tách 2 cháu đã được các bác sĩ hội chẩn thống nhất. Theo đó các cháu được đặt túi giãn da trước ca phẫu thuật 6 tuần do phần dính nhau dài nên khả năng thiếu da bù đắp sau mổ. 2 cháu dính nhau ở phần mông nên chào đời không có hậu môn. Khi tiến hành mổ tách, các bác sĩ cũng sẽ tạo hậu môn tạm cho 2 bé.

“Tiên lượng ca mổ tách thành công nhưng 2 cháu về sau có thể gặp tình trạng tiểu tiện không kiểm soát và não úng thủy”, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch- Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 cho biết. Bác sĩ Thạch cũng cho biết tủy sống nằm trong xương sống, khi tách ra sẽ bị hở do không có gì để che phủ, dễ dẫn đến bé viêm nhiễm, viêm màng não…

Các bác sĩ BV Nhi đồng 2 đánh giá đây là ca song sinh dính nhau hiếm gặp. 2 bé dính đối lưng nhau theo tư thế đầu hướng ra 2 bên, không có hậu môn nhưng rõ 2 bộ phận sinh dục nữ. Một bé có thể trạng tốt hơn, bé kia khiếm khuyết xương sườn phải và dị tạng trật khớp háng bẩm sinh.

Được biết các bé là người dân tộc S’tieng, chào đời tại BV Đa khoa Lộc Ninh (Bình Phước) khi chỉ mới 33 tuần tuổi và được chuyển đến BV Nhi đồng 2.

Thanh Thảo

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook