Chủ Nhật, 11/09/2016 | 09:30

Trước đây, khẩu trang thường được phái nữ sử dụng với mục đích tránh nắng, bảo vệ làn da. Ngày nay, trước sự biến đổi khắc nghiệt của thời tiết và môi trường ô nhiễm, ở những thành phố lớn, khẩu trang trở thành vật bất li thân với nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều loại khẩu trang kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ gây hại đối với sức khỏe người sử dụng.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, trong không khí có rất nhiều loại bụi mịn và độc hại như: bụi TNT, bụi gây bệnh, bụi phổi silic, bụi amiang, bụi bông…

Các loại khẩu trang thông thường có tính năng lọc bụi kém, thậm chí chính khẩu trang còn là ổ vi trùng, vi khuẩn gây ra các bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng nếu không được thay giặt thường xuyên. Kết quả thử nghiệm một số loại khẩu trang bán trên thị trường cho thấy, đến 90% không lọc được bụi hô hấp.

Loại khẩu trang than hoạt tính chỉ phát huy tác dụng trong khoảng thời gian nhất định, thông thường từ 3 đến 6 giờ sau khi sử dụng ngoài không khí. Trong khi đó, các loại khẩu trang giá rẻ thường được sản xuất từ vải thừa trong quá trình gia công, chỉ có thể ngăn được bụi thô, còn bụi tinh thì rất khó. Có những người mua khẩu trang rồi dùng luôn, có người lại dùng khẩu trang trong thời gian rất lâu mà không giặt.

Những thói quen đó đã biến chiếc khẩu trang trở thành mầm mống gây bệnh. Ngoài ra, việc bày bán trên đường phố kiểu đổ đống trên vỉa hè đầy khói bụi nếu người dân đeo vào đồng nghĩa với việc tiếp cận khói bụi, vi khuẩn trực tiếp nên rất dễ gây bệnh.

Được biết, không ít loại khẩu trang bày bán ở các vỉa hè được may từ những loại vải mốc meo, mút phế liệu và chưa được xử lý giặt tẩy. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng An toàn hóa chất, Trung tâm An toàn lao động, Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, một chiếc khẩu trang phải đảm bảo ngăn và lọc được bụi trong môi trường, có tính năng sử dụng, tính thẩm mĩ và bảo vệ bộ phận hô hấp là mũi và miệng.

ThS-BS Lê Huỳnh Mai – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Tai Mũi Họng TP HCM cũng cảnh báo: Khẩu trang bày bán ở vỉa hè được may từ chất liệu không rõ nguồn gốc, chưa được xử lý vô trùng, có thể là ổ chứa vi khuẩn.

Để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, các chuyên gia khuyên dù là khẩu trang loại gì khi mua về, phải giặt sạch và phơi nắng để hạn chế được những tác hại từ các hóa chất tẩy, nhuộm còn tồn dư trên vải. Ngoài ra cũng lên giặt thường xuyên, nếu không sẽ dễ trở thành ổvi trùng lây bệnh.

Mai Lan

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook