Thứ Ba, 12/04/2016 | 12:02

Để khắc phục tình trạng quá tải ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ đã giao cho Sở y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư Bệnh viện Nhi đồng mới tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, qui mô 500 giường bệnh từ tháng 6/2011.

Công trình được xây dựng trên diện tích 44.000 m2, cao 9 tầng với 2 khối nhà gồm khu hành chính và các khoa cấp cứu, khám bệnh, điều trị nội ngoại trú, nội sơ sinh, sốt xuất huyết, truyền nhiễm, chấn thương… Từ 15/4 tới, cơ sở mới của bệnh viện đi vào hoạt động, đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh tốt hơn.

Lê Quốc Khánh

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook