Thứ Bảy, 07/01/2017 | 16:26

Chắc hẳn trong chúng ta không ít người đã từng nghe nói về vua Tutankhamun, một Pharaoh Ai Cập thuộc đời thứ 18. Sau khi lăng mộ của ông được phát hiện sau 3000 năm còn nguyên vẹn vào năm 1992 đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn thế giới. Việc xảy ra nhiều cái chết bí ẩn đối với những người đầu tiên bước vào ngôi mộ của ông đã khiến ông càng trở nên nổi tiếng hơn với danh hiệu “Lời nguyền của Pharaoh”.

▼ Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không thảo luận về vấn đề “lời nguyền” mà cùng đàm luận về những thứ mà Pharaoh này mang theo bên mình, đó chính là con dao găm bí ẩn. Năm 1925, nhà khảo cổ học Howard Carter đã phát hiện bên cạnh xác ướp của vị Pharaoh này một con dao găm được làm vô cùng tinh tế. Cán dao của nó được trang trí bằng vàng, phía đầu tròn được làm bằng pha lê, lưỡi dao sắc bén được bao bởi chiếc vỏ bằng vàng bảo vệ. Bên ngoài của bao kiếm một mặt được khắc hoa bách hợp, phía mặt được khắc hình lông chim và đầu sói.

Cận cảnh chiếc dao găm của vua Ai Cập có nguồn gốc từ thiên thạch ngoài hành tinh

▼Trong nhiều ngôi mộ cổ đều có nhiều loại vũ khí phức tạp, công nghệ rèn binh khí của người Ai Cập cổ đại rất tiên tiến. Điều này vốn không có gì phải bàn cãi, nhưng con dao găm này đã trải qua quá trình lịch sử hơn 3000 năm mà không hề bị gỉ gì. Vào thế kỷ 14 trước công nguyên, các vũ khí bằng sắt của người Ai Cập cổ đại rất hiếm. Cho đến thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, công nghệ luyện gang mới phát triển trở lại. Vậy con dao găm này được chế tạo như thế nào?

Cận cảnh chiếc dao găm của vua Ai Cập có nguồn gốc từ thiên thạch ngoài hành tinh

Các nhà nghiên cứu tin rằng, lưỡi của con dao găm có thể được làm từ sắt có trong thiên thạch. Để tìm ra sự thật, các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp X-ray để phân tích, xác định thành phần của các chất có bên trong thì phát hiện ngoài sắt ra còn có một số lượng nhỏ niken và coban. Sau đó họ đem những thành phần này so sánh với 11 loại kim loại thiên thạch, kết quả tìm thấy nguồn gốc của con dao găm từ khu vực Kharga Oasis.

Cận cảnh chiếc dao găm của vua Ai Cập có nguồn gốc từ thiên thạch ngoài hành tinh

Các nhà khoa học cho rằng con dao găm này được làm từ các thiên thạch, các thiên thạch này lại đến từ những cơn mưa sao băng. Thợ thủ công Ai Cập cổ đại đã sử dụng công nghệ rèn để khiến những thiên thạch này thành lưỡi dao sắc bén. Ngay cả trong mắt của các Pharaoh, nó cũng là một kho báu hiếm có. Ngoài ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun, các nhà khoa học trên thế giới còn tìm thấy trong các ngôi mộ cổ lớn khác rất nhiều vũ khí cũng được làm từ thiên thạch. Hoá ra vật liệu này từ lâu đã được con người sử dụng như một vật dụng hữu ích phục vụ cho những người quyền quý.

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook