Thứ Sáu, 31/03/2017 | 11:28

Tái tạo mô tim là một công việc không đơn giản, giới khoa học từ lâu vẫn luôn cố gắng hiện thực hóa mục tiêu này. Trước đây họ đã từng áp dụng công nghệ in 3D để tiến hành nhưng nghiên cứu này vẫn chưa thành công.

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện bách khoa Worcester, Hoa Kỳ đã tạo một bước đột phá bằng phát hiện rau chân vịt có thể tạo ra mô tim nhân tạo. Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina, rau bó xôi.

Các nhà khoa học biến lá rau chân vịt thành tim người đang đập, đột phá y học chưa từng có

Các nhà nghiên cứu đã dùng dung dịch tẩy rửa để loại bỏ toàn bộ tế bào (khử bào) thực vật trên lá cây rau chân vịt và giữ lại toàn bộ phần gân lá để làm thành hệ thống mao mạch cần thiết cho tổ chức mô tim nhân tạo.

Sau khi có được bộ khung mao mạch này, các nhà nghiên cứu tiến hành bơm máu và dịch vào trong gân lá để biến lá rau chân vịt thành một chiếc khung mô tim nhân tạo, máu và dịch sẽ tạo ra các tế bào mới trong tim.

Các nhà khoa học biến lá rau chân vịt thành tim người đang đập, đột phá y học chưa từng có

Quá trình “Khử bào” thực hiện hết sức đơn giản, chỉ cần dùng dung dịch tẩy rửa là có thể khử toàn bộ các tế bào trên lá cây, giữ lại khung gân lá trong suốt. Sau đó các nhà nghiên cứu tiếp tục bơm tế bào sống vào trong gân lá, thật không ngờ các tế bào sống này có thể co bóp trong gân lá với một thời gian rất dài.

Các nhà khoa học biến lá rau chân vịt thành tim người đang đập, đột phá y học chưa từng có

Ngoài thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu còn tiến hành các thí nghiệm khác trên gân lá. Họ bơm các vi cầu có kích thước bằng tế bào máu người cùng máu bơm vào trong gân lá, sau đó nuôi dưỡng chúng thành tế bào trong máu người. Nếu nghiên cứu này thành công, con người có thể tạo ra các mô tim nhân tạo với hệ thống mao mạch dày đặc bằng lá rau chân vịt, khi đó các bệnh nhân bệnh tim sẽ còn phải lo lắng nữa.

Các nhà khoa học biến lá rau chân vịt thành tim người đang đập, đột phá y học chưa từng có

Rau chân vịt có thể dùng để tạo ra mô tim, đây là một điều thật kỳ diệu.

Các nhà khoa học biến lá rau chân vịt thành tim người đang đập, đột phá y học chưa từng có

Phương thức vận chuyển dịch và phân tử trong động vật và thực vật là hoàn toàn khác nhau nhưng kết cấu của chúng có nhiều điểm tương đồng. Các nhà khoa học đang dựa vào điều đó để nghiên cứu tiếp. Hy vọng các nhà khoa học sẽ sớm đạt được thành công để giúp các bệnh nhân tim không còn phải lo lắng về căn bệnh này.

Video:

Quỳnh Chi

Clip hay:

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook