Thứ Năm, 14/09/2017 | 05:08

Nếu không muốn đuổi các loài côn trùng nguy hại như ruồi, muỗi, gián bằng bình xịt để bảo vệ sức khỏe, bạn có thể áp dụng những cách dưới đây vừa an toàn, đơn giản lại tiết kiệm.

Mùa hè là thời điểm thuận lợi để các loài côn trùng gây hại phát triển khiến chị em phụ nữ và những người thân trong gia đình có thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, kiết lỵ, dịch tả, dịch hạch…

Mặc dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc xịt côn trùng tiện lợi cho người sử dụng nhưng ít nhiều chúng cũng gây hại cho sức khỏe con người. Do đó, bạn có thể thay thế bằng những phương pháp dân gian vừa hiệu quả lại an toàn, bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Thoa nước tỏi lên da

Bỏ thứ này trong nhà, muỗi ruồi gián lũ lượt kéo nhau đi, cả nhà không lo bệnh tật

Dùng nước tỏi thoa lên da hoặc đặt trong nhà sẽ giúp đuổi các loại côn trùng – Ảnh: Internet

Cách làm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần giã nát tỏi, chắt lấy nước rồi bôi lên da của trẻ. Dùng cách này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì các loài côn trùng gây hại không thể đến gần gây hại cho con của bạn.

Lưu ý: vì làn da trẻ khá nhạy cảm, vì thế chỉ nên bôi một lớp mỏng trên da, lau sạch, thoa lớp mới sau 2 đến 3 tiếng. Không áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi. Tránh bôi lên bàn tay hoặc các khu vực gần mắt.

Đặt tỏi trong nhà

Giã nát một lượng tỏi lớn, bỏ vào nhiều đĩa nhỏ rồi đặt ở các góc mà gián, ruồi, muỗi thường xuất hiện như: gầm giường, gầm tủ, nhà tắm, nơi tập trung nhiều đồ đạc… Chỉ sau vài giờ áp dụng phương pháp này, những con vật đáng ghét sẽ không còn xuất hiện trong nhà bạn.

Sử dụng vỏ cam, quýt

Sau khi ăn cam, quýt xong thay vì vứt vỏ bạn có thể tận dụng chúng để xua đuổi các loại côn trùng gây hại trong nhà.

Cách làm như sau:

Bỏ thứ này trong nhà, muỗi ruồi gián lũ lượt kéo nhau đi, cả nhà không lo bệnh tật

Bạn có thể tận dụng vỏ cam, quýt để đuổi ruồi, gián, muỗi ra khỏi nhà – Ảnh: Internet

Phơi khô vỏ cam, quýt rồi đốt cháy trên lửa ở những nơi côn trùng thường xuất hiện. Khi gặp mùi hương này, chúng sẽ ngay lập tức kéo nhau đi nơi khác.

Bên cạnh việc xua đuổi côn trùng, cách này còn giúp ngôi nhà bạn có mùi hương dễ chịu hơn. Dù mang lại hiệu quả nhanh chóng nhưng phương pháp này có một khuyết điểm, đó là chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn.

Sử dụng sả

Sả là một loại cây rất phổ biến ở nước ta. Mùi hương của nó không chỉ giúp con người cảm thấy thoải mái và dễ chịu mà còn là khắc tinh của các loại côn trùng gây hại.

Bỏ thứ này trong nhà, muỗi ruồi gián lũ lượt kéo nhau đi, cả nhà không lo bệnh tật

Sả giúp con người thư giãn nhưng lại là kẻ thù của các loại côn trùng gây hại – Ảnh: Internet

Để đuổi côn trùng, bạn có thể trồng sả xung quanh nhà hoặc đặt một vài nhánh sả gần đèn ngủ. Sức nóng của bóng đèn sẽ giúp hương sả lan tỏa khắp gian phòng khiến côn trùng gây hại kéo nhau chạy xa.

Video: côn trùng đáng sợ

Theo Phunusuckhoe.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook