Chủ Nhật, 06/03/2016 | 14:00

Giải quyết tình trạng quá tải ở bệnh viện Chợ Rẫy và tháo gỡ khó khăn tại khu y tế kĩ thuật cao HoaLam – Shangri -la, là nội dung trong buổi làm việc sáng nay ngày 6-3 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, TP HCM Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại buổi làm việc, đại diện khu y tế kĩ thuật cao HoaLam – Shangri -la đã trình bày những khó khăn đang gặp phải. Theo đó, hiện dự án đã triển khai theo phương án cách đây 10 năm  đúng quy hoạch với thời điểm trước, tuy nhiên hiện không còn thích hợp,  nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình công tác. Đồng thời, Đồng thời, do chưa có chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi, nên tiến độ phát triển vẫn chưa được như mong đợi của người dân và chính quyền địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện của khu y tế Hoa Lâm cho biết, hiện tại bệnh viện rất ít bệnh nhân và chi phí mỗi tháng phải tiêu tốn gần 1 triệu USD.

Bí thư Thăng: 'Bệnh nhân chỉ cần được điều trị hiệu quả'
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế  Trần Thị Trung Chiến trình bày khó khăn của Khu y tế Hoa Lâm

Ông Đinh La Thăng cho rằng, nếu cứ làm việc như cách hiện nay thì không thể có thương hiệu và không có bệnh nhân được. Nên chọn 1 bệnh viện quá tải nhất và phù hợp với đầu tư tại đây. Đồng thời, coi đây là một cơ sở của bệnh viện.

Bí thư Thăng: 'Bệnh nhân chỉ cần được điều trị hiệu quả'
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu

“Đơn cử như bệnh viện Chợ Rẫy thì xem đây là cơ sở 2 của bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được đưa vào Chợ Rẫy và đưa ra đây thì cũng được đối xử như là tại bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn bộ nhân viên y tế, giáo sư, bác sĩ tại đây thì cũng là nhân viên y tế, giáo sư của bệnh viện Chợ Rẫy thì người dân mới tin và mới đến. Ngoài ra, giá cả phải được điều chỉnh cho phù hợp mới là biện pháp tốt nhất, chứ giờ cứ kí kết hợp tác thương hiệu 10 năm thì không bao giờ đạt hiệu quả vì nó chỉ là hình thức vì bệnh nhân đâu cần biết chuyện hợp tác giữa các bệnh viện, mà chỉ cần biết rằng bác sĩ của bệnh viện chợ Rẫy cũng đang chữa bệnh cho tôi tại nơi này…Và sau này, xu thế của các bệnh viện xã hội hóa thì cách làm cũng như vậy…”Ông Thăng đưa ra giải pháp.

Bí thư Thăng: 'Bệnh nhân chỉ cần được điều trị hiệu quả'
Ông Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy TP HCM định hướng giải quyết khó khăn cho khu y tế Hoa Lâm

Được biết, khu y tế kĩ thuật cao HoaLam Shangrila có 6 bệnh viện với tổng số 1750 giường bệnh. Trong đó, có 1 bệnh viện đa khoa với 320 giường và đã đi vào hoạt động được 2 năm. Một bệnh viện chuyên khoa 351 giường tim mạch, nội tiết, ngoại thần kinh và chấn thương chỉnh hình đang trong giai đoạn xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2017 và một bệnh viện ung bứơu đang trong giai đoạn thiết kế.

Cao Tuấn – Thế Mỹ

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook