Thứ Sáu, 04/03/2016 | 12:31

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, ngành y tế cần phải có lộ trình, mục tiêu rõ ràng để nhằm xác định tới năm 2020, bao nhiêu % người dân ở Hà Nội, TP.HCM tham gia mô hình bác sĩ gia đình.

Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đặt câu hỏi như trên khi tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức sáng ngày 4/3 ở TP.HCM.

Bí thư Thăng 'bắt tay' Bộ trưởng Tiến quyết liệt giảm tải bệnh viện
Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng hoan nghênh, ủng hộ cao, đồng tình với chương trình nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình. Ảnh: Trần Phong

Thay mặt cho lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã hoan nghênh, ủng hộ cao, đồng tình với chương trình nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, chương trình này đã được thí điểm bài bản, có tổng kết và nhân rộng ra khắp cả nước, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhằm thực hiện đề án giảm tải bệnh viện.

Đối với riêng tại TP.HCM, việc quá tải tại các bệnh viện đang là vấn đề cực kỳ nan giải. Do đó, mô hình bác sĩ gia đình đang là việc hết sức cần thiết, quan trọng của các tỉnh, thành nói chung, TP.HCM nói riêng.

Để chương trình nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình được thành công nhiều hơn nữa, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị lãnh đạo ngành y tế cần phải có mục tiêu cụ thể, lộ trình và các giải pháp cụ thể để phát triển.

Ví dụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM đưa ra là mục tiêu của chương trình là đến năm 2020, 80% địa phương trong cả nước có mô hình bác sĩ gia đình. Như vậy, còn riêng đối với TP.HCM và Hà Nội cần đặt ra lộ trình là thời gian đó có bao nhiêu % người dân tham gia dịch vụ bác sĩ gia đình?

Bí thư Thăng 'bắt tay' Bộ trưởng Tiến quyết liệt giảm tải bệnh viện
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Trần Phong

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, ngành y tế không thể triển khai mô hình thành công nếu chỉ có lãnh đạo Sở Y tế các địa phương tham gia, mà cần phải có sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của hệ thống cấp ủy Đảng các địa phương.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình trong cả nước, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng mong muốn ngành y tế hỗ trợ thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt, lâu dài để giảm tải mạnh cho các bệnh viện, nâng cao quyết liệt chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý dược phẩm.

Minh Quân

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook