Chủ Nhật, 06/03/2016 | 23:00

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã thẳng thắn đề nghị, đuổi ngay nhà thầu làm chậm tiến độ xây dựng bệnh viện mới.

Ngày 6/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, Bác sĩ Phan Quang Trí, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết, đáng lẽ bệnh viện mới đã được bàn giao mặt bằng, nhưng phía công ty đầu tư xây dựng vẫn chưa chịu bàn giao vì gặp nhiều vướng mắc.

Nghe đến đây, Bí thư Đinh La Thăng đã thẳng thắn đề nghị: “Thế thì đuổi ngay ông đó, mời ông khác vào chứ…Làm gì có chuyện đó”.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, trước đó công ty đầu tư xây dựng bệnh viện đã hẹn đến 2019 sẽ hoàn thành bệnh viện, tuy nhiên đến nay công tác bàn giao mặt bằng vẫn chưa xong, không hiểu vì lý do gì.

Để giải quyết vấn đề này, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo, nên đổi nhà thầu này thay bằng một nhà thầu khác, để sớm hoàn thiện tiến độ dự án, không để tình trạng này kéo dài.

Bí thư Đinh La Thăng: 'Đuổi ngay ông đó, thay nhà thầu khác'
Bí thư Đinh La Thăng trực tiếp thăm và chỉ đạo dự án xây Bệnh viện Nhi đồng mới

“Không để 4 – 5 cháu chung một giường bệnh”

Trước đó, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Kim Tiến đã cùng Sở Y tế TP.HCM đến thăm dự án Bệnh viện Nhi Đồng tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Khi nghe quản lý công trình của bệnh viện mới trình bày những khó khăn, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo: “Một công việc một người làm không kịp thì tăng cường thêm, để 2-3 người làm sẽ nhanh hơn. Không nên so sánh mình với các bệnh viện khác mà phải xem thử việc đẩy nhanh tiến độ có bị quá tải hay không để sớm hoàn thành dự án”.

Theo hợp đồng, dự án được xây dựng trong vòng 18 tháng, đến ngày 6/6/2016 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, hiện công tác đấu thầu và nhập thiết bị còn quá chậm. Riêng việc bàn giao phân thô phải đến ngày 30/6 tới đây mới được thực hiện.

Với thực tế trên, Bí thư Đinh La Thăng đã đề nghị ban quản lí phải “tiến hành giao ban hàng tuần, hàng ngày trên công trường để đẩy nhanh tiến độ phần thô lẫn hoàn thiện, nhập khẩu, lắp đặt thiết bị…”

Cùng ngày, trong buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo: “Cần đẩy nhanh tiến độ thi công đối với Bệnh viện Nhi TP.HCM, để không còn cảnh 4 – 5 cháu chung một giường bệnh. Đồng thời, đổi ngay nhà thầu nếu chậm tiến độ xây dựng bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mới”.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các ban ngành của TP.HCM, nên rà soát lại tất cả những dự án xây dựng mới bệnh viện, để đốc thúc và hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Giải quyết được vấn đề quá tải và nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Thiên Du

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook