Thứ Sáu, 10/03/2017 | 18:20

Theo Daily Mail của Anh đưa tin, một người đàn ông đã bị điện cao thế 30.000 volt giật rồi rơi xuống từ trên đỉnh của tháp điện áp cao 30m. Thật không ngờ sau đó anh vẫn có thể tỉnh táo đứng dậy và đi tiếp được. Mặc dù khuôn mặt anh thể hiện rõ sự đau đớn nhưng có lẽ nó không là gì so với kỳ tích mà anh vừa thực hiện, thật sự quá kinh ngạc. Thông tin địa điểm của video cũng như danh tính của người đàn ông hiện vẫn chưa được làm rõ, sau khi đoạn video này được đăng tải lên mạng liền được lan truyền một tốc độ nhanh chóng.

Từ màn hình chỉ có thể thấy cột điện cao áp bỗng nhiên như một vụ nổ lớn sáng rực sau đó người đàn ông bị ném văng và rơi nhanh xuống mặt đất.

Bị điện cao thế 30.000V giật rơi xuống đất từ độ cao 30m, người đàn ông vẫn sống sót kỳ diệu  

Thông thường mà nói người rơi từ độ cao hơn 30 mét có thể sống sót gần như là điều không thể. Nhưng điều khiến người ta không thể tin nổi đó là người đàn ông này thậm chí còn đứng lên nổi chỉ có chút hơi thở khó nhọc, xương không hề bị gãy một khúc nào, hơn nữa ý thức lại còn rất tỉnh táo.

Bị điện cao thế 30.000V giật rơi xuống đất từ độ cao 30m, người đàn ông vẫn sống sót kỳ diệu  

Tất nhiên cơ thể của anh ấy không phải là thép, do đó dòng điện cao thế vẫn để lại những dấu ấn trên người anh, đó là những vết bỏng nặng dẫn đến da bị rơi ra.

Bị điện cao thế 30.000V giật rơi xuống đất từ độ cao 30m, người đàn ông vẫn sống sót kỳ diệu  

Cũng có dân mạng nghi ngờ rằng, người rơi xuống từ trên tháp cao thế và người đàn ông trong video không phải là một người đàn ông, bởi vì điều đó chỉ đơn giản là không thể. Tờ “Daily Mail” của Anh cũng không thể xác nhận tính xác thực của sự việc này. Có lẽ trên thế giới này thật sự có tồn tại “siêu nhân”?

Bị điện cao thế 30.000V giật rơi xuống đất từ độ cao 30m, người đàn ông vẫn sống sót kỳ diệu  

Cùng xem video:

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook