Thứ Năm, 22/09/2016 | 17:30

Ngày 22/9, sau khi báo Đại Đoàn Kết đăng tải bài viết về những hệ lụy xảy ra khi BV Bạch Mai đóng cửa bãi gửi xe để xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày; cải tạo, nâng cấp khoa Thần kinh và Viện Sức khỏe Tâm thần, chiều ngày 22/9, thay mặt Ban lãnh đạo BV, TS Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV tổ chức cuộc gặp mặt các nhà báo.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh Trần Ngọc Kha.

“Qua báo chí, trước hết, cho chúng tôi ngỏ lời xin lỗi bệnh nhân vì những ngày này chúng tôi làm phiền lòng họ và người nhà của họ”, ông Hùng bày tỏ.

Dự án mới của BV, theo ông, đã tiến hành khoan thăm dò, giải phóng mặt bằng nên “phải tạm dừng” nhận giữ xe của mọi người. Bản thân cán bộ nhân viên của BV cũng phải chia sẻ khó khăn này bằng cách đi làm ghép hai người một xe máy nếu có thể.

Trong những ngày tới, BV đang có kế hoạch liên hệ với Trường Đại học Bách Khoa gần ngay đối diện bên kia đường Giải Phóng với BV.

Ngày 23/9, BV sẽ có cuộc làm việc cụ thể với UBND phường Phương Mai để tranh thủ sự trợ giúp của họ trong vấn đề này.

Về dự án mới nói trên, theo ông Dương Đức Hùng, BV có kế hoạch thực hiện trong vòng hơn 2 năm, kể từ năm 2017.

Theo thiết kế, dự án này sẽ có 3 tầng ngầm dành cho giao thông tĩnh phục vụ khách đến BV khám chữa bệnh. Toà nhà có 9 tầng, “sẽ xử lý rất nhanh các nhu cầu cho 8.000 bệnh nhân ra vào trong cả ngày”, theo ông. Và, “với thiết kế này, chúng tôi nghĩ BV sẽ thoả mãn đầy đủ nhu cầu trông giữ xe ở đây sau khi hoàn thành”, ông Hùng quả quyết.

Khi được hỏi: “Tại sao BV không liên hệ với địa phương cũng như với các cơ quan lân cận nhờ chia sẻ khó khăn này trước khi tiến hành thực hiện dự án để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc này?”, ông Hùng cho rằng: “Đây cũng là một trong những sơ suất mà chúng tôi đang khắc phục”.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook