Thứ Năm, 19/01/2017 | 17:30

Ca mổ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân cao tuổi, tiền sử ghép thận 2 lần, mạch máu xơ vữa ít nhiều, song vẫn thành công ngoài mong đợi.

Bà M. Takako (71 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị viêm cầu thận khi 14 tuổi, từng trải qua 2 lần ghép thận năm 1987 và 2004 tại quê nhà. Mỗi lần ghép, quả thận chung sống hòa bình hơn 10 năm.

Năm 2014, bà phải chạy thận trở lại. Trung tâm điều trị cho bà tại Nhật Bản cho biết, số bệnh nhân trong nước được ghép thận đến lần thứ 3 chỉ khoảng 10 người. Bà là người cao tuổi, đã ghép thận 2 lần, mạch máu xơ vữa ít nhiều, miệng nối cho quả thận ghép lại đòi hỏi kỹ thuật cao.

Mong mỏi cải thiện sức khỏe, bà Takako vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội. Gia đình bà còn đến tham quan một số bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, có trang thiết bị và tay nghề bác sĩ đảm bảo ca ghép đạt kết quả tốt. Sau nhiều đắn đo, gia đình quyết định phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Ca ghép có sự phối hợp giữa các bác sĩ Vinmec, Bệnh viện Việt Đức và phẫu thuật viên Hoàng Anh Dũng. Bác sĩ Dũng là chuyên gia ghép thận tại Bệnh viện Erasme thuộc Đại học Libre de Bruxelles (ULB) – một trong ba trung tâm ghép tạng lớn nhất Bỉ và toàn châu Âu.

Bệnh nhân 71 tuổi người Nhật ghép thận lần 3 ở Việt Nam

Bà M. Takako ngồi nói chuyện với Giáo sư Đỗ Tất Cường – Phó tổng giám đốc Vinmec sau ca ghép.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng đơn vị thận lọc máu tại Vinmec Times City, người trực tiếp chăm sóc bà Takako cho hay: “Với ca ghép phức tạp này, ngoài việc đánh giá chỉ số hòa hợp giữa người cho và người nhận, công tác chuẩn bị rất quan trọng. Qua kiểm tra, bệnh viện phát hiện tình trạng hẹp động mạch vành phải khá nặng ở người bệnh và tiến hành đặt stent để cải thiện khả năng tống máu của tim. Do đã ghép thận nhiều lần, cơ thể người bệnh sẽ có nhiều kháng thể kháng lại mảnh ghép, nên chúng tôi đã tiến hành lọc huyết tương để loại bỏ tối đa các yếu tố gây ra đào thải”.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, ca ghép diễn ra thuận lợi. Quả thận mới đã có nước tiểu ngay sau khi khâu xong miệng nối. Do ghép lần thứ 3, nên người bệnh được sử dụng phác đồ điều trị có tác dụng ức chế miễn dịch mạnh nhất, đồng thời kiểm soát chặt tác dụng phụ nhằm đem lại hiệu quả cao. 

Sau 2 tuần ghép thận, bà Takako cho biết sức khỏe đã ổn định. Các cơn khó thở trước đó hoàn toàn biến mất, người thư thái dễ chịu. 

“Bị bệnh thận sớm, cơ thể thường xuyên phải đối mặt với bệnh tật nên ca ghép lần thứ 3 khiến tôi thêm trân trọng cuộc sống. Ở Nhật, người cao tuổi nhất được ghép thận 72 tuổi. Tôi 71 tuổi, vừa ghép thận lần 3, gần như là người cao tuổi nhất. Có được hạnh phúc này, chắc tôi sẽ sống thêm 30 năm, để có thể thọ được như bà ngoại 103 tuổi của mình”, bà Takako nói.

Bệnh nhân 71 tuổi người Nhật ghép thận lần 3 ở Việt Nam

Quy trình ghép và chăm sóc sau ghép của Vinmec đạt chuẩn quốc tế.

Bà M. Takako là trường hợp thứ 2 ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Tại đây, người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật giải phẫu tiên tiến, vô trùng, chăm sóc theo chuẩn quốc tế.

Giáo sư Đỗ Tất Cường – Phó tổng giám đốc Vinmec, một trong những chuyên gia đặt nền móng và trực tiếp tham gia những ca ghép thành công đầu tiên ở Việt Nam cho biếtVinmec sẽ đẩy mạnh chương trình ghép tạng trong năm 2017. Như vậy, sẽ có nhiều người bệnh trong và ngoài nước có thêm cơ hội chữa trị bệnh hiểm nghèo.

An San

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook