Thứ Hai, 04/12/2017 | 23:20

Tranh cãi trong phòng mổ sinh cấp cứu, hai bác sỹ đã để mặc bé sơ sinh tử vong vì thiếu khí nghiêm trọng.

Theo tờ Daily Mail đưa tin ngày 30/8, sự việc xảy ra bên trong phòng mổ của Bệnh viện Umaid – một cơ sở chăm sóc y tế nằm trên địa bàn quận Pratap Nagar, thành phố Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Toàn bộ sự việc được nhân viên y tá kế cận lén ghi lại bằng điện thoại rồi chia sẻ lên mạng.

Bé sơ sinh tử vong vì bác sỹ ‘mải’ tranh cãi 30 phút trong phòng mổ

Sau khi hội chẩn về tình trạng của một sản phụ, các bác sỹ tại bệnh viện đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp nhằm cứu được mạng sống của cả hai mẹ con bệnh nhân.

Mở đầu video, bác sỹ chuyên khoa sản ông Ashok Nainiwal ngừng phẫu thuật giữa chừng để quay sang tranh cãi với bác sỹ gây mê Murari Lal Tak. Sự việc càng trở nên rắc rối khi một nhân viên y tế khác cũng đưa ra quan điểm trùng khớp với ông Murari khiến vị bác sỹ chuyên khoa sản. Mải lo cãi nhau, hai bác sỹ này quên luôn sự an nguy của hai mẹ con sản phụ trẻ. Theo trang tin Elite Readers, cuộc tranh luận này kéo dài 30 phút.

Bé sơ sinh tử vong vì bác sỹ ‘mải’ tranh cãi 30 phút trong phòng mổ

Kết quả, ca mổ chỉ thành công một nửa bởi đứa bé sơ sinh đã qua đời do hậu quả của việc thiếu khí nghiêm trọng từ trước đó.

“Tôi định tiếp tục điều trị cho sản phụ nhưng bác sỹ gây mê Murari vẫn không ngừng lên tiếng tranh luận, mặc cho cả kíp mổ ra sức can ngăn”, ông Ashok nói.

Bé sơ sinh tử vong vì bác sỹ ‘mải’ tranh cãi 30 phút trong phòng mổ

Bình luận về đoạn video này, Giám đốc Bệnh viện Umaid Bác sỹ Ranjana Desai nhấn mạnh: “Những hình ảnh này đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu y đức của đội ngũ phẫu thuật. Hiện một bác sỹ đã bị đình chỉ công tác và người còn lại cũng được điều chuyển sang vị trí khác”.

Dưới đây là đoạn video được ghi lại:

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook