Thứ Tư, 15/03/2017 | 15:30

Bé nặng 1,5 kg, đang được các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) chăm sóc.

Chiều 14/3, bé được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước cổng một ngôi nhà trong bọc chăn cũ kỹ nhàu nát, vừa chào đời vẫn còn nguyên dây rốn. Bé được đưa vào Trạm y tế xã Cử Nẩm để chăm sóc, cắt dây rốn.

Bé sinh non bị bỏ rơi với nguyên dây rốn

Bé sơ sinh bị bỏ rơi được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Long Nhật.

Chị Nguyễn Thị Tuyên, Trạm trưởng Trạm y tế xã Cử Nẩm cho biết khi được đưa vào trạm sơ cứu bé khóc yếu, còn nguyên dây rốn và tình trạng sức khỏe cho thấy bé sinh non. “Chúng tôi đã chăm sóc cắt dây rốn cho bé, báo chính quyền địa phương xin ý kiến giải quyết, sau đó chuyển bé lên viện tuyến trên điều trị”, chị Tuyên cho biết.

Bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Bé hồng hào, nặng 1,5 kg.

Long Nhật

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook