Thứ Sáu, 03/02/2017 | 12:58

Ở châu Á, có một bộ tộc du mục trên biển được gọi là Bajau Laut. Người Bajau được mệnh danh là ‘người cá’ vì họ có khả năng lặn và bơi lội tài ba nhất thế giới. Họ có thể vô tư lặn ở độ sâu 20 mét dưới đáy biển trong vòng 5 phút để bắt cá, hay tìm ngọc trai và hải sâm. Đây được coi là bộ tộc ‘người cá’ cuối cùng trên thế giới.

Ở lâu trên biển, người Bajau rèn luyện được nhiều tuyệt kỹ. Lấy ví dụ bé gái trong video dưới đây, khi trông thấy chiếc thuyền nhỏ chìm, cô bé đã đứng trên thân thuyền, dùng sức đôi chân để tát nước trong thuyền ra ngoài. Cuối cùng, bé gái đã cứu chiếc thuyền bị đắm thành công và giúp đỡ các bạn nhỏ khác bị rơi xuống nước. Cô bé ‘người cá’ này thật lợi hại đúng không?

Mời các bạn cùng xem video:

Hướng Dương

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook