Thứ Năm, 06/07/2017 | 23:06

Tại bang Indiana (Mỹ) có một bé gái 2 tuổi đáng yêu như thiên thần nhưng bất hạnh qua đời tại bệnh viện. Cô bé được chẩn đoán là chết do bị sốt màng não miền núi (Rocky mountain spotted fever). 

Bé gái tử vong tên là Kenley Ratliff đến từ tiểu bang Indiana. Dì của cô bé, Jordan Clapp cho biết lúc đầu cô bé bị sốt hơn 38 độ C nhưng sau đó tăng lên 40 độ C. Các bác sĩ ban đầu nói gia đình nên cho cô bé uống nhiều nước, nhưng sau đó họ bắt đầu phải sử dụng đến thuốc kháng sinh.

Kenley được xét nghiệm là dương tính với viêm họng liên cầu khuẩn, sau đó bác sĩ cho cô bé sử dụng nhiều thuốc kháng sinh hơn. Nhưng cơn sốt của cô bé vẫn không tiêu giảm mà bé còn bắt đầu bị liệt chân, trên da cũng xuất hiện phát ban màu hồng nhạt. Mẹ bé là Kayla Conn cầm tay con, nhưng bàn tay em bị sưng rộp lên đến mức nó to như nắm tay của một người lớn.

Sau khi bác sĩ sử dụng một loại thuốc kháng sinh khác để chữa trị, những vết ban màu hồng nhạt đó lại biến thành màu tím đỏ. Bác sĩ của bệnh viện nhi đồng Riley ở Indianapolis cho rằng Kenley có thể mắc bệnh sốt màng não miền núi (Rocky mountain spotted fever) sau khi bị côn trùng cắn trong lúc đi dã ngoại.

Clapp nói: “Trước đó họ đã cho con bé dùng quá nhiều thuốc kháng sinh. Vì vậy phải thêm một thời gian mới có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh sốt màng não miền núi. Nhưng vào lúc đó, não của con bé đã sưng lên vì bị sốt cao trong một tuần. Đến khi có thể sử dụng thuốc kháng sinh mới thì não của con bé đã chết rồi.”

Bé gái 2 tuổi đi cắm trại, trở về nhà sốt cao và qua đời, loại côn trùng cắn cô bé có mặt ở khắp nơi

Trước khi chết Kenley đã tiếp nhận rất nhiều trị liệu, nhưng vẫn bất hạnh rời khỏi thế giới này. 

Căn bệnh sốt màng não miền núi là do bọ ve mang vi khuẩn Rickettsia lây lan vào cơ thể người. Ve, còn gọi là bọ ve, ve rận là một loại động vật chân đốt ký sinh có hình dáng cực nhỏ giống rệp vừng, chỉ to khoảng bằng đầu que diêm. Khi nó không hút máu, chỉ to bằng hạt gạo, sau khi hút no máu, có thể to bằng ngón tay cái.

Khi bọ ve cắn người, vi khuẩn nằm trong miệng nó sẽ xâm nhập vào máu trong cơ thể người. Trong từ 2 đến 14 ngày có thể gây ra các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, cơ thịt nhau nhức và phát ban v.v. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng trên thì phải tiêm kháng sinh Doxycycline. Nếu trong mấy ngày đầu không điều trị, căn bệnh này có thể gây ra nguy hiểm tính mạng.

Theo như số liệu do Center for Disease Control (Trung tâm khống chế bệnh tật/viết tắt là CDC) của Mỹ tiết lộ, mỗi năm nước Mỹ có hơn 3.000 trường hợp bệnh sốt màng não miền núi, hơn 20% trường hợp bệnh chưa được điều trị đã dẫn đến tử vong.

Bé gái 2 tuổi đi cắm trại, trở về nhà sốt cao và qua đời, loại côn trùng cắn cô bé có mặt ở khắp nơi

Hình: Bọ ve. (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Phải thường xuyên tiến hành kiểm tra bọ ve trên tóc và da đầu.

Chuyên gia sâu bọ lây nhiễm bệnh và giáo sư khoa học lâm sàng của trường đại học Drake University khuyên rằng, bất cứ người nào đi ra khỏi nhà cũng đều nên tiến hành kiểm tra bọ ve trên da đầu và tóc.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm và Chủ tịch khoa nhi, Tiến sĩ Sunil Sood, của Bệnh viện Northwell Health’s Southside nói rằng, khi tắm cần phải kiểm tra bên ngoài cơ thể. Điều này có thể giúp mọi người sớm phát hiện ra bọ ve, khiến chúng không có cơ hội bò vào da thịt.

Sood nói rằng: “Nếu sau khi kết thúc một ngày, bạn tắm hoặc dùng khăn lau chùi cơ thể, hầu như có thể tránh được bọ ve chui vào trong cơ thể.” Ông còn nói rằng, cho quần áo vào trong máy sấy khô cũng là một cách làm đơn giản, có thể giết chết bọ ve.

Bé gái 2 tuổi đi cắm trại, trở về nhà sốt cao và qua đời, loại côn trùng cắn cô bé có mặt ở khắp nơi

Đáng yêu như một thiên thần, bé gái 2 tuổi Kenley ở Mỹ sau khi bị bọ ve cắn đã tử vong.

Clapp nói: “Bây giờ Kenley đã qua đời, chúng tôi đã không thể làm được bất cứ điều gì cho nó nữa. Nhưng nếu chúng tôi có thể giáo dục những bậc cha mẹ khác, tiến hành kiểm tra bọ ve cho con mình; nếu chúng tôi có thể lan truyền rộng rãi các triệu chứng của sốt màng não miền núi thì có thể cứu được tính mạng của những đứa trẻ khác. Lúc đó chúng tôi không có chút hiểu biết về căn bệnh này, còn nếu như cha mẹ nào đã đọc câu chuyện của Kenley thì trong lòng họ sẽ có ấn tượng, đến lúc đó, họ sẽ biết (phải làm sao).”

Cùng chia sẻ câu chuyện hữu ích này đến mọi người nhé!

Video: Hình ảnh xót xa về bé gái Syria bị thương gây chấn động cộng đồng mạng

Châu Yến Lâm

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook