Thứ Bảy, 23/04/2016 | 23:00

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, vào 11h30’ trưa nay, 23/4, qua kiểm tra, Cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện một xe vận chuyển 8 bao tải chứa nội tạng động vật; chân, cánh gà, tổng trọng lượng ước khoảng 600 kg.

Lái xe Lâm Quang Triệu khai với nhà chức trách chỉ là người vận chuyển thuê.

Làm việc với nhà chức trách, lái xe ô tô BKS 18C-00376 Lâm Quang Triệu (51 tuổi, trú tại 23D/55, đường Trường Chinh, TP Nam Định) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng kể trên.

Lái xe Triệu khai chỉ vận chuyển thuê số thực phẩm trên cho một người ở Thái Bình, không rõ tên tuổi, địa chỉ về TP Nam Định tiêu thụ, với tiền công được trả là 150.000 đồng.

Số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị nhà chức trách ở Nam Định phát hiện.

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL 10, đoạn qua địa bàn phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Cảnh sát giao thông tỉnh Nam Định cũng phát hiện xe ô tô tải BKS 17C-05916 có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông.

Lái Trần Bình Trọng (41 tuổi, trú tại tổ 19, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khi đó cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số nội tạng động vật trên; cũng chỉ khai nhận mình chỉ là người chở thuê cho một chủ hàng không rõ tên từ Hải Dương về Nam Định tiêu thụ…

Duy Hưng

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook