Thứ Tư, 13/04/2016 | 13:31

Bài thuốc gia truyền hơn 100 năm sản xuất tại Thanh Hóa, Phong tê thấp Bà Giằng là bài thuốc chuyên trị bệnh xương khớp, dây chằng thần kinh, đau viêm cơ đã được Bộ Y tế cấp giấy phép là thuốc chữa bệnh và đưa vào danh mục thuốc Bảo hiểm Y tế thiết yếu Việt Nam.

Bài thuốc gia truyền hơn 100 năm trị phong tê thấp
Phong tê thấp Bà Giằng

Một trong những bí quyết của bài thuốc gia truyền Phong tê thấp Bà Giằng là “lấy độc trị độc” dựa vào bí quyết bào chế “hạt mã tiền” hay còn gọi là “mã tiền chế”. Hạt mã tiền là một dược liệu quý được dùng trong Y học để chữa bệnh đau xương khớp và hệ thần kinh. Bài thuốc gia truyền Phong tê thấp Bà Giằng dùng mã tiền chế là một trong rất ít bài thuốc đã được Giáo sư Đỗ Tất Lợi đưa vào tuyển tập “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”.

Ngoài ra khi tìm hiểu thêm, nghiên cứu về hạt mã tiền đã được cấp 2 giải thưởng Nobel về Hóa học: Sir Robert Robinson, giáo sư Trường Đại học Manchester (Vương quốc Anh), là người đầu tiên đưa ra cấu trúc phân tử rất phức tạp của hoạt chất Strychnin (C21H22N2O2) và đã được trao giải thưởng Nobel Hóa học năm 1947; Giáo sư Robert B. Woodward, Trường Đại học Harvard (Mỹ) được trao giải thưởng Nobel Hóa học năm 1965 về thành công tổng hợp hoạt chất Strychnin.

Hạt mã tiền chứa 2 hoạt chất chính là Strychnin và Brucin. Một phương pháp “bào chế” mã tiền gọi là thành công khi mà thành phần của hoạt chất Strychnin phải đủ cao để phát huy hiệu quả chữa bệnh trong khi đấy thành phần của Brucin phải được hạn chế để không gây ra tác dụng phụ. Chính vì vậy trong Hồ sơ Cơ sở của thuốc Phong tê thấp Bà Giằng đã được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Cục Quản lý Dược thẩm định, hàm lượng Strychnin trong một viên phải nằm trong khoản từ 0,16-0,22 mg trong khi đấy hàm lượng Bruxin không được vượt quá 0,128 mg. Ngoài mã tiền ra, tất cả các dược liệu khác được dùng để sản xuất thuốc Phong tê thấp Bà Giằng không có tính độc hại nên Cục Quản lý Dược chỉ yêu cầu kiểm tra định tính.

Thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã dựa trên kết quả kiểm nghiệm của Sở Y tế Hà Nội liên quan đến 2 lô sản phẩm Phong tê thấp Bà Giằng không đạt chỉ tiêu như công bố và bị đình chỉ lưu hành gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp được gây dựng hàng chục năm nay.

Phong tê thấp Bà Giằng chuyên trị những bệnh liên quan đến 3 nhóm bệnh chính:

– Xương khớp: tê buồn chân tay, đau nhức xương, viêm khớp, thoái hóa cột sống.

– Dây chằng thần kinh: đau vai gáy, đau cổ, đau lưng, thần kinh tọa và thần kinh liên sườn, gai cột sống, đau đĩa đệm.

– Đau viêm cơ, bắp.

Trước những sự việc trên Cơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền Phong tê thấp Bà Giằng đã mời Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu và xét nghiệm, kết quả đạt chỉ tiêu, tiêu chuẩn theo quy định và được doanh nghiệp cung cấp trên trang mạng Phong tê thấp Bà Giằng (www.bagiang.vn).

Vì 2 sản phẩm Phong tê thấp Bà Giằng là thuốc chữa bệnh nên Cơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền Phong tê thấp Bà Giằng đặc biệt chú trọng đến chất lượng thuốc cũng như sức khỏe người bệnh. Đối với mỗi một lô thuốc sản xuất ra, Cơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền Phong tê thấp Bà Giằng đều kết hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế Thanh Hóa để tiến hành đánh giá chất lượng từ dược liệu đầu vào, bán thành phẩm đến khâu cuối cùng là kiểm nghiệm tổng thể chất lượng thuốc sau khi sản xuất để quyết định có đưa ra thị trường để phân phối hay không.

Bài thuốc gia truyền hơn 100 năm trị phong tê thấp

Phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Bài thuốc gia truyền hơn 100 năm trị phong tê thấp

Phiếu kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa

Về mặt định lượng, thành phần của hoạt chất Strychnin đo bởi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là 0,19 mg/viên trong khi đấy kết quả đo của Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế Thanh Hóa là 0,20 mg/viên. Hai giá trị này đều nằm trong khoảng giá trị cho phép của hàm lượng Strychnin (0,16 – 0,22 mg). Mặt khác, giới hạn cao của hàm lượng Bruxin đo bởi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là 0,115 mg/viên, giá trị còn thấp hơn cả giá trị đo của Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế Thanh Hóa (0,126 mg/viên). Như vậy cả 2 kết quả đo định lượng thành phần mã tiền tại Viện và tại Trung tâm đều khẳng định chất lượng thuốc Phong tê thấp Bà Giằng. Kết quả đo giới hạn nhiễm khuẩn của Viện và Trung tâm cũng đồng nhất, khẳng định độ nhiễm khuẩn của lô thuốc thấp hơn nhiều so với mức cho phép.

Phạm Thị Giang

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook