Thứ Năm, 21/12/2017 | 15:14

Để tránh tiếp tục mang thai, một số bà mẹ đặt vòng tránh thai, tuy nhiên làm như vậy có thực sự trăm phần trăm an toàn? Có một bà mẹ “không may” dù đã đặt vòng nhưng ….vẫn có thai.

Em bé tên Dexter Tyler chào cuối tháng 4 năm nay đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng mạng. Bà mẹ đến từ bang Alabama (Mỹ) tên Lucy Hellein nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao bản thân đã đặt vòng mà vẫn có thai?

Lucy Hellein đã có hai con, tháng 8 năm 2016 cô đã tiến hành phẫu thuật triệt sản, bất ngờ tháng 12 năm 2016, Lucy đã có thai. Bác sỹ khẳng định chắc chắn là đã cấy thành công vòng tránh thai vào cơ thể Lucy. Nhưng vậy tại sao cô vẫn mang thai? Thật không đáng tin!

Bác sỹ cho biết, vòng tránh thai có lẽ đã bị tuột khỏi vị trí ban đầu, bởi vì trong xét nghiệm sóng siêu âm không phát hiện thấy, em bé có khả năng có vài ngày sau khi vòng tránh thai bị tuột ra.

Mặc dù không nghĩ rằng mình sẽ sinh thêm em bé nhưng Lucy và cả người nhà đều cho rằng đây là điềm lành thần linh ban tặng nên vô cùng háo hức chờ đợi sự ra đời của em bé. Ngày Lucy sinh em bé, các bác sỹ tiến hành đẻ mổ mới phát hiện vòng tránh thai nằm sau cuống rốn.

Lucy đăng một bức hình lên mạng, em bé vừa chào đời tay nắm chặt vòng tránh thai, mặt nhăn nhó giống như đang muốn khóc lớn (tỏ ra vẻ bất bình), bức ảnh đã nhận được hơn 70.000 lượt chia sẻ.

Ảnh em bé cầm vòng tránh thai trong tay khiến cư dân mạng hiểu nhầm rằng em bé cầm vòng tránh thai tư trong bụng mẹ cho đến khi chào đời. Sau này bà mẹ mới cho biết, vòng tránh thai là do sau mới để trong tay em bé, chứ không phải là em bé tự nắm.

Nếu như vòng tránh thai không bị tuột ra, cậu bé Dexter đáng yêu có thể đã không có mặt trên đời, vậy thì thật đáng tiếc! Công ty mà sản xuất vòng tránh thai này liệu có phải cũng có phần công không?

Video hay: Mẹ dạy bé nói ” Không” với người lạ, và cách con học thì… ?

Bích Phượng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook