Thứ Bảy, 01/07/2017 | 12:17

Cùng trắc nghiệm vui, bạn nhìn thấy đầu thỏ hay đầu vịt. Nó sẽ nói lên việc bạn sử dụng bán cầu đại não nào nhiều hơn và cho chúng ta những thế mạnh và cách tiếp cận cuộc sống riêng.

Ảo giác con vịt tiết lộ bạn thuộc nhóm não trái hay não phải, có thế mạnh nào, tài năng ra sao?

A. Nếu bạn thấy đầu vịt

Ảo giác con vịt tiết lộ bạn thuộc team não trái hay não phải

Nếu ảo giác khiến bạn nhìn thấy hình con vịt thì chứng tỏ bạn là người sử dụng bán cầu não phải nhiều hơn não trái. Bạn yêu nghệ thuật và luôn nhìn ra vẻ đẹp từ những điều nhỏ nhắn, bình dị nhất. Với sự bay bổng và sáng tạo bất tận, mọi người luôn coi bạn như một nghệ sĩ tài năng với vô vàn những ý tưởng độc đáo, mới lạ. Có thể bạn sẽ không quá giỏi trong việc ghi nhớ những con số phức tạp nhưng đổi lại bạn lại có khả năng nhớ chính xác màu sắc và hình dáng của mọi vật. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những màu sắc tươi mới đầy hứng khởi.

B. Bạn thấy đầu chú thỏ

Ảo giác con vịt tiết lộ bạn thuộc team não trái hay não phải

Nếu ảo giác này khiến bạn nhìn thấy chú thỏ thì chứng tỏ bạn thường sử dụng bán cầu não trái nhiều hơn bên phải. Có lẽ chính xu hướng này đã mang lại cho bạn năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ và con số. Suy luận logic đã giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các quy luật của sự việc. Rồi từ đó, việc xâu chuỗi, sắp xếp, phân tích tình huống cũng được thực hiện một cách nhanh chóng qua ngôn từ phong phú và linh hoạt của bạn. Đó chính là lí do vì sao mà bạn bè luôn tìm tới bạn khi họ cần một cái nhìn thấu đáo và đa chiều về một vấn đề gì đó.

Video: Liệu có phải là thực hay ảo giác 

Theo vitalk

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook