Thứ Sáu, 22/09/2017 | 17:00

Lại một lần nữa Kình ngư người Cần Thơ hoàn thành xuất sắc phần thi bơi của mình với thời gian đáng nể, mang HC vàng thứ bảy cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật 2017 (AIMAG 2017) đang diễn ra tại Turkmenistan.

Ở vòng loại với 10 VĐV tham dự, diễn ra trưa 22/9 (theo giờ Việt Nam), Ánh Viên là đương kim vô địch và đang giữ kỷ lục đường bơi này với thành tích 2 phút 10 giây 05 (2’10’’05), lập tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2013. Vì thế, cô được đánh giá cao hơn hẳn so với các đối thủ.

Ánh Viên đoạt HC vàng, phá kỷ lục AIMAG 2017

Dù thi đấu ở hồ bơi ngắn (25 m), Ánh Viên vẫn đạt thành tích tốt nhất vòng loại với thời gian 2’11”11. Đứng ngay sau cô là kình ngư người Trung Quốc Zhang Chenyao (2’11”90) đeo bám rất quyết liệt.

Tối 22/9, trận chung kết đã diễn ra, thật vinh dự cho Việt Nam, Ánh Viên dẫn đầu ở cả bốn cột mốc là 50m, 100m, 150m và 200m. Cô hoàn thành phần thi sau 2 phút 09 giây 78, hơn người về nhì Zang Chenyao của Trung Quốc 2 giây 89.

Ánh Viên đoạt HC vàng, phá kỷ lục AIMAG 2017

Cô còn phá kỷ lục 2 phút 10 giây 05 do bản thân thiết lập năm 2013. Thành tích lần này cũng tốt hơn khi Ánh Viên giành HC vàng SEA Games 29 tại Malaysia (2 phút 14 giây 25).

Ngoài ra, ở chung kết 200 m hỗn hợp nam sau đó, hai kình ngư Việt Nam Trần Duy Khôi và Nguyễn Hữu Kim Sơn góp mặt. Duy Khôi giành HC đồng, còn HCV là VĐV người Trung Quốc Qin Haiyang sau 1 phút 55 giây 20 (1’55’’20). Thành tích này cũng giúp anh phá luôn kỷ lục của người đồng hương Feilian Mao lập năm 2013 (1’56’’61).

Ánh Viên đoạt HC vàng, phá kỷ lục AIMAG 2017

Tính đến 21h ngày 22/9 (giờ Hà Nội), đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ bảy tại AIMAG 5 với bảy HC vàng, sáu HC bạc và 12 HC đồng.

Video: Những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới

Hà Châu (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook