Chủ Nhật, 18/06/2017 | 10:49

Cách đây không lâu, anh Lý Xung sống ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc trong lúc mổ lợn đã bất ngờ thấy một khối tròn màu trắng đục rơi ra từ bụng con vật.

Anh mổ lợn phát hiện ‘báu vật’ màu trắng tưởng sắp phát tài, sau khi xem xét chuyên gia nói ‘đừng chạm vào’

▼ Quả cầu màu trắng này nặng 1,4 kg, khi ấn vào có cảm giác giống như một khối thịt, bên ngoài màu trắng, đôi chỗ có vân hồng.

Anh mổ lợn phát hiện ‘báu vật’ màu trắng tưởng sắp phát tài, sau khi xem xét chuyên gia nói ‘đừng chạm vào’

▼ Anh Lý cho biết bản thân anh nuôi lợn đã nhiều năm, hầu như năm nào anh cũng mổ lợn nhưng chưa từng gặp hiện tượng lạ thế này bao giờ. Hàng xóm và bạn bè thấy vậy góp ý khuyên anh giữ lại, biết đâu đây là của quý,  bán được giá cao.

Anh mổ lợn phát hiện ‘báu vật’ màu trắng tưởng sắp phát tài, sau khi xem xét chuyên gia nói ‘đừng chạm vào’

▼ Được biết, “cát lợn” còn được gọi là trư cát hoặc trư sa cát lợn. Theo các nhà khoa học, nó là một loại sỏi mật lành tính ở lợn được tích tụ theo thời gian. Đặc tính của cát lợn là vị ngọt, tính mát, mùi thảo mộc, có tác dụng đối với tâm và can được cho là có giá trị kinh tế, giá trị y học, chữa bệnh.

Anh mổ lợn phát hiện ‘báu vật’ màu trắng tưởng sắp phát tài, sau khi xem xét chuyên gia nói ‘đừng chạm vào’

▼ Tuy nhiên, sau khi để ra ngoài vài ngày, khối vật thể lạ kia đã bị biến thành màu đen và bốc mùi lạ. Sau khi Lý Xung rạch một lỗ nhỏ trên bề mặt quả cầu thì phát hiện có nước máu chảy ra. Tiếp tục mổ phanh khối vật thể lạ, bên trong đó không có gì đặc biệt.

Phóng viên tờ Trùng Khánh buổi tối đã chụp ảnh khối hình tròn này và gửi đến ông Trương Phượng Minh – người có nhiều năm làm nghiên cứu về gia súc tại Viện gia súc học của thành phố Trùng Khánh. Người này sau khi xem kỹ ảnh và clip đã khẳng định đây không phải là báu vật mang tên “trư sa” như dân gian vẫn nói mà nhiều khả năng, đây chỉ là một bào thai đã chết ngoài tử cung của con lợn nái.

Anh mổ lợn phát hiện ‘báu vật’ màu trắng tưởng sắp phát tài, sau khi xem xét chuyên gia nói ‘đừng chạm vào’

Vì lợn có sức chịu đựng khá lớn nên thông thường, với trường hợp bào thai chết lưu trong bụng, lợn mẹ hầu như không có biểu hiện bất thường thể hiện ra bên ngoài hoặc biểu hiện rất nhỏ, không quan sát kỹ rất khó phát hiện ra.

Mặc dù hiện tượng bào thai lợn con nằm ngoài tử cung rất hiếm gặp nhưng nó không đem lại giá trị kinh tế.

Video: Cố làm thịt một con heo bằng rìu, người đàn ông gặp tai nạn hy hữu:

Huy Hoàng (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook